Thái Lan mở rộng điều tra đường dây khai sinh giả

VOV.VN - Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan vừa đề nghị rà soát hồ sơ đăng ký khai sinh trên toàn quốc trong vòng 15 năm qua, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và điều tra một đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ và được cho là đã giúp nhiều trẻ sơ sinh nước ngoài được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép.

Chủ tịch Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan Sakoltee Phattiyakul ngày 23/7 cho biết, kết quả điều tra, rà soát tại thủ đô Bangkok đến nay đã phát hiện 32 trường hợp trẻ sơ sinh có dấu hiệu sử dụng người đứng tên cha là giả mạo. Ngoài ra, 45 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao và hơn 550 trường hợp khác thuộc diện nghi vấn.

Đến nay, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành hai đợt phát lệnh bắt giữ, với tổng cộng 75 nghi phạm, đồng thời điều tra ít nhất 8 bệnh viện tư nhân tình nghi có liên quan đến đường dây này. Ông Sakoltee nhận định, các vụ việc tương tự có thể xảy ra tại các địa phương khác bên ngoài thủ đô Bangkok.

Trước tình hình này, Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan đã đề nghị Cục Hành chính thuộc Bộ Nội vụ tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ đăng ký khai sinh trên phạm vi toàn quốc trong vòng 15 năm qua. Ủy ban cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường phối hợp thông tin, chia sẻ dữ liệu trong quá trình mở rộng điều tra nhằm mục tiêu triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đứng sau hoạt động này.

Trước đó, giới chức Thái Lan phát hiện một đường dây rao bán gói dịch vụ mang tên “999”, giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc nhận quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 baht/trẻ (khoảng 3.000 USD). Các đối tượng hướng dẫn phụ nữ Trung Quốc sắp sinh đến bệnh viện tư nhân theo diện bệnh nhân không đặt lịch nhằm né tránh quy trình quản lý thai sản thông thường.

Hồ sơ nhập viện ban đầu đều không ghi thông tin về người cha. Sau khi đứa trẻ chào đời, các đối tượng bố trí một người đàn ông Thái Lan đứng ra nhận là cha ruột và ký các giấy tờ, thủ tục liên quan. Bằng thủ đoạn này, trẻ sơ sinh đủ điều kiện được công nhận quốc tịch Thái Lan.

Vụ việc bị phát giác sau khi cơ quan điều tra yêu cầu xét nghiệm ADN bắt buộc với một số trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện không có sự trùng khớp về huyết thống giữa những người đàn ông Thái Lan đứng tên cha và các trẻ sơ sinh. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành hủy đăng ký khai sinh, thu hồi quốc tịch Thái Lan với các trường hợp được xác định khai báo gian dối.

tl.jpg

Xả súng, đánh bom xe liên tiếp tại miền Nam Thái Lan khiến 5 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình an ninh tại khu vực cực Nam Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều vụ tấn công vũ trang, đánh bom xe và xả súng nhằm vào lực lượng chức năng. Thủ tướng Thái Lan khẳng định nước này vẫn kiên trì thúc đẩy tiến trình hòa đàm và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh toàn khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia
Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển
Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Phụ lục V của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển chồng lấn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

Thái Lan, Campuchia thúc đẩy hòa giải UNCLOS về ranh giới và năng lượng biển

VOV.VN - Thái Lan và Campuchia đang tiến gần hơn tới việc hoàn tất thành lập Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên theo Phụ lục V của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mở ra bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết vấn đề vùng biển chồng lấn tại Vịnh Thái Lan thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Thái Lan tính cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy
Thái Lan tính cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công.

Thái Lan tính cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy

Thái Lan tính cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công.