Thái Lan phát hiện virus corona chủng mới trên dơi móng ngựa

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng là thấp, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện một chủng virus corona có họ hàng gần với SARS-CoV-2 trong loài dơi móng ngựa tại tỉnh Chachoengsao, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 km.

Tổng cục trưởng DDC, bác sĩ Montien Kanasawat, cho biết đây là kết quả của hệ thống giám sát “Một sức khỏe” của Thái Lan - theo dõi mối liên hệ giữa con người, động vật và môi trường. Ông Montien nhấn mạnh dữ liệu cho thấy chưa có ca nhiễm ở người và khả năng gây bệnh cũng như lây lan của virus này thấp hơn nhiều so với COVID-19.

DDC khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, đặc biệt là dơi và chất thải của chúng. Giới chức y tế Thái Lan cũng lưu ý người dân không nên vào hang ẩm thấp có phân dơi, cần rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi và sử dụng khẩu trang hoặc găng tay khi ở khu vực nguy cơ.

Các loại vắc xin COVID-19 hiện hành vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, góp phần giảm thiểu rủi ro. Người dân có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở sau khi đến khu vực có dơi cần đi khám ngay.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Đại học Tokyo phối hợp cùng Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) công bố trên tạp chí Cell rằng virus mới này có khả năng gắn kết với protein trên tế bào người. Tuy nhiên, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 hiện có vẫn hiệu quả, đồng thời virus mới có khả năng nhân lên thấp hơn, ít gây bệnh hơn SARS-CoV-2. Theo nhóm nghiên cứu, phân tích di truyền và địa lý cho thấy virus có khả năng lây sang người có thể đã biến đổi trong quá trình lan rộng trên bán đảo Đông Dương, dẫn tới sự xuất hiện của nhiều biến thể khác nhau.

Theo DDC, người dân không nên hoang mang do hiện chưa ghi nhận ca bệnh liên quan tại Thái Lan. Tuy nhiên, công chúng được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin cập nhật từ cơ quan y tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch
WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta
Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

Dịch bệnh bùng phát trên tàu xuyên Đại Tây Dương: Sự nguy hiểm của virus Hanta

VOV.VN - Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là liên quan đến cái chết của 3 người sau khi một ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch xuyên Đại Tây Dương.