Thái Lan sẽ xử lý bằng pháp luật các bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Jedip hôm qua (15/4) cho biết, các bệnh viện, phòng khám tại Thái Lan từ chối tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 theo quy định của Luật cơ quan Y tế và Luật bệnh truyền nhiễm của Thái Lan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan khẳng định, Thái Lan có đủ nguồn lực y tế để đối phó với đại dịch Covid-19, các bệnh nhân mắc Covid-19 phải được điều trị trong các cơ sở y tế của Chính phủ Thái Lan.

Theo Vụ trưởng Vụ hỗ trợ Dịch vụ Y tế (Bộ Y tế Thái Lan), Tarley, Bộ này đã triển khai mô hình khách sạn và bệnh viện, biến các khách sạn vắng khách thành nơi khám chữa bệnh tạm thời, điều động các nhân viên y tế chuyên nghiệp và thiết bị y tế để chữa bệnh cho các bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. Ngoài ra, trên toàn Thái Lan đang đẩy mạnh xây dựng các bệnh viện dã chiến, số lượng lớn giường bệnh đã được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân.

Hồi đầu tháng này, tại Thủ đô Bangkok đã xuất hiện đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn và lan sang 77 tỉnh ở Thái Lan. Hiện Thái Lan có tổng cộng gần 37.500 ca mắc Covid-19 và 97 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO sẽ sớm đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Trung Quốc
WHO sẽ sớm đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - WHO sẽ đưa vaccine Covid-19 từ Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc vào danh sách các loại vaccine sử dụng khẩn cấp vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

WHO sẽ sớm đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Trung Quốc

WHO sẽ sớm đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - WHO sẽ đưa vaccine Covid-19 từ Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc vào danh sách các loại vaccine sử dụng khẩn cấp vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

“Bi kịch” cận kề của Đức khi Covid-19 tăng cao số ca lây nhiễm trong 3 tháng
“Bi kịch” cận kề của Đức khi Covid-19 tăng cao số ca lây nhiễm trong 3 tháng

VOV.VN - Các quan chức y tế Đức ngày 15/4 cảnh báo các bệnh viện tại nước này sắp đối mặt với tình trạng bi kịch nếu nước Đức không sớm phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn số ca nhiễm Covid-19 đang bùng phát và có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.

“Bi kịch” cận kề của Đức khi Covid-19 tăng cao số ca lây nhiễm trong 3 tháng

“Bi kịch” cận kề của Đức khi Covid-19 tăng cao số ca lây nhiễm trong 3 tháng

VOV.VN - Các quan chức y tế Đức ngày 15/4 cảnh báo các bệnh viện tại nước này sắp đối mặt với tình trạng bi kịch nếu nước Đức không sớm phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn số ca nhiễm Covid-19 đang bùng phát và có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19
Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

Chiến dịch tiêm chủng có nguy cơ chậm trễ do lo ngại về an toàn vaccine Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những lo ngại về an toàn vaccine đang có nguy cơ gây chậm trễ các chiến dịch tiêm chủng.