Thái Lan tăng cường biện pháp ngăn chặn bạo lực ở cực Nam

VOV.VN - Ngày 27/1, tại tỉnh Yala thuộc cực Nam Thái Lan đã xảy ra vụ đánh bom nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh, làm 3 cảnh sát Thái Lan bị thương.

Ngay sau vụ đánh bom, lực lượng quân đội, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bao vây, truy xét ở khu vực xung quanh hiện trường và bắt được 3 đối tượng đang có lệnh truy nã liên quan tới các vụ bạo lực.

Theo thông tin của tình báo quân đội Thái Lan, các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đang thực hiện kế hoạch gây ra các vụ bạo lực mới như đánh bom, phục kích nhằm vào lực lượng quân đội, cảnh sát, công chức và dân thường ở khu vực 3 tỉnh cực Nam Thái Lan, nhất là tại các đô thị kinh tế sát biên giới với Malaysia.

Do đó, lực lượng hỗn hợp quân đội - cảnh sát Thái Lan ở cực Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông và người qua lại trên các tuyến đường; huy động lực lượng bảo vệ những mục tiêu quan trọng; đồng thời chủ động tổ chức truy lùng, phát hiện và trấn áp các phần tử gây bạo lực ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương
Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Các vụ bạo lực tiếp diễn ở cực Nam gần đây do các tổ chức Hồi giáo cực đoan gây ra nhằm trả đũa sự tấn công của cảnh sát Thái Lan.

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Các vụ bạo lực tiếp diễn ở cực Nam gần đây do các tổ chức Hồi giáo cực đoan gây ra nhằm trả đũa sự tấn công của cảnh sát Thái Lan.

Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh đón tết năm mới
Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh đón tết năm mới

VOV.VN - Tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đông người đi lại ở Thái Lan trong dịp tết năm mới, các lực lượng an ninh mở nhiều chốt, trạm sẵn sàng phục vụ người dân.

Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh đón tết năm mới

Thái Lan tăng cường bảo đảm an ninh đón tết năm mới

VOV.VN - Tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đông người đi lại ở Thái Lan trong dịp tết năm mới, các lực lượng an ninh mở nhiều chốt, trạm sẵn sàng phục vụ người dân.

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật
Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tái khẳng định lập trường của Mỹ, đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật.

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tái khẳng định lập trường của Mỹ, đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật.

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới
Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth tỏ ý lo ngại sự bất đồng chia rẽ giữa các phe phái, tầng lớp xã hội và các hoạt động phản đối chính quyền.

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth tỏ ý lo ngại sự bất đồng chia rẽ giữa các phe phái, tầng lớp xã hội và các hoạt động phản đối chính quyền.

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng
Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo điều tra bước đầu, thủ phạm gây ra các vụ bạo lực có thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, với mục đích gây rối.

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo điều tra bước đầu, thủ phạm gây ra các vụ bạo lực có thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, với mục đích gây rối.

Hơn 300 người chết tại Thái Lan vì tai nạn giao thông dịp năm mới
Hơn 300 người chết tại Thái Lan vì tai nạn giao thông dịp năm mới

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 6/1 công bố có tới 341 người chết vì tai nạn giao thông tại nước này trong dịp đón năm mới Dương lịch.

Hơn 300 người chết tại Thái Lan vì tai nạn giao thông dịp năm mới

Hơn 300 người chết tại Thái Lan vì tai nạn giao thông dịp năm mới

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 6/1 công bố có tới 341 người chết vì tai nạn giao thông tại nước này trong dịp đón năm mới Dương lịch.