Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo điều tra bước đầu, thủ phạm gây ra các vụ bạo lực có thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, với mục đích gây rối.

Đêm 3/12, tại cực Nam Thái Lan đã xảy ra 3 vụ bạo lực nhằm vào dân thường, làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Các vụ bạo lực này xảy ra tại các tỉnh Pattani, Yala và Narathiwas. Hung thủ đã phục kích và xả súng bắn các nạn nhân khi họ đang đi trên đường hoặc có mặt tại nhà.

Hiện trường một vụ bạo lực ở Thái lan (ảnh: Reuters)
Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Thái Lan cho biết, các vụ bạo lực ở cực Nam vẫn diễn ra song đã giảm bớt về quy mô và mức độ thiệt hại, do lực lượng quân đội, cảnh sát tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đang tích cực xúc tiến việc nối lại tiến trình đối thoại hòa bình với các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở cực Nam, nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực này. Tuy nhiên, đại diện Chính phủ Thái Lan tái khẳng định, không chấp nhận một số yêu sách về “tự trị” của các tổ chức Hồi giáo này, vì vi phạm Hiến pháp và sự toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thẩm vấn kẻ vận chuyển nhiều phần thi thể trẻ em sang Mỹ
Thái Lan thẩm vấn kẻ vận chuyển nhiều phần thi thể trẻ em sang Mỹ

VOV.VN - Một công dân Mỹ 31 tuổi- được cho là người gửi những gói hàng này, cho biết, anh ta mua những phần thi thể này ở một chợ đêm tại Bangkok.

Thái Lan thẩm vấn kẻ vận chuyển nhiều phần thi thể trẻ em sang Mỹ

Thái Lan thẩm vấn kẻ vận chuyển nhiều phần thi thể trẻ em sang Mỹ

VOV.VN - Một công dân Mỹ 31 tuổi- được cho là người gửi những gói hàng này, cho biết, anh ta mua những phần thi thể này ở một chợ đêm tại Bangkok.

Mỹ lại 3 vụ xả súng liên tiếp làm 4 người thiệt mạng
Mỹ lại 3 vụ xả súng liên tiếp làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ 39 tuổi gây ra cả 3 vụ. Y đã tự sát ngay sau khi gây án.

Mỹ lại 3 vụ xả súng liên tiếp làm 4 người thiệt mạng

Mỹ lại 3 vụ xả súng liên tiếp làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ 39 tuổi gây ra cả 3 vụ. Y đã tự sát ngay sau khi gây án.

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi
Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người lính ở Phayao và Trung đoàn bộ binh 17 đã được điều động đến hiện trường.

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người lính ở Phayao và Trung đoàn bộ binh 17 đã được điều động đến hiện trường.

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam
Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

VOV.VN - Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha làm Chủ tịch.

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

VOV.VN - Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha làm Chủ tịch.

Xả súng tại Saudi Arabia làm 5 người chết và 9 người bị thương
Xả súng tại Saudi Arabia làm 5 người chết và 9 người bị thương

VOV.VN - 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ xả súng ngày 3/11 tại khu vực al-Ahsa của người Hồi giáo Shiite, miền Đông Saudi Arabia.

Xả súng tại Saudi Arabia làm 5 người chết và 9 người bị thương

Xả súng tại Saudi Arabia làm 5 người chết và 9 người bị thương

VOV.VN - 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ xả súng ngày 3/11 tại khu vực al-Ahsa của người Hồi giáo Shiite, miền Đông Saudi Arabia.

Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới năm 2016
Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới năm 2016

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 27/11 thông báo, cuộc tổng tuyển cử tại nước này dự kiến diễn ra vào năm 2015 sẽ bị hoãn tới năm 2016.

Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới năm 2016

Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới năm 2016

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 27/11 thông báo, cuộc tổng tuyển cử tại nước này dự kiến diễn ra vào năm 2015 sẽ bị hoãn tới năm 2016.

Cựu Thủ tướng Yingluck sắp bị Quốc hội Thái Lan luận tội
Cựu Thủ tướng Yingluck sắp bị Quốc hội Thái Lan luận tội

VOV.VN - Nếu bị luận tội, bà Yingluck sẽ không được tham gia chính trường trong vòng 5 năm. 

Cựu Thủ tướng Yingluck sắp bị Quốc hội Thái Lan luận tội

Cựu Thủ tướng Yingluck sắp bị Quốc hội Thái Lan luận tội

VOV.VN - Nếu bị luận tội, bà Yingluck sẽ không được tham gia chính trường trong vòng 5 năm. 

Thái Lan: Những “điểm nóng” về vấn đề tổng tuyển cử
Thái Lan: Những “điểm nóng” về vấn đề tổng tuyển cử

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan vẫn bày tỏ sự  hoài nghi, vì cho rằng chính quyền Thái Lan đang tìm cách kéo dài thời gian tại vị tới giữa năm 2016.

Thái Lan: Những “điểm nóng” về vấn đề tổng tuyển cử

Thái Lan: Những “điểm nóng” về vấn đề tổng tuyển cử

VOV.VN - Đa số dư luận Thái Lan vẫn bày tỏ sự  hoài nghi, vì cho rằng chính quyền Thái Lan đang tìm cách kéo dài thời gian tại vị tới giữa năm 2016.