Thái Lan tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Thái Lan sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), một sáng kiến do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất nhằm triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ công bố vào tháng 2 vừa qua.

Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông báo với phía Mỹ về việc nước này mong muốn tham gia các cuộc đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng. Theo đó, Thái Lan sẽ tham gia định hình các quy tắc của cơ chế hợp tác này trong các lĩnh vực: thương mại, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và khử cacbon, thuế và chống tham nhũng. Chính phủ nước này cũng cho biết quyết định tham gia đàm phán không phải là cam kết tham gia thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó, Washington đã thông qua các kênh khác nhau để kêu gọi, vận động các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN… tham gia cơ chế mới này. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden sẽ chính thức thông báo việc ra mắt Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chuyến thăm Hàn Quốc, Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ từ ngày 19 - 24/5.

Đến nay, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Singapore là các quốc gia đã bày tỏ ý định tham gia vào cơ chế này. Tuy nhiên, việc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ nhận được sự ủng hộ như thế nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn còn phải xem xét, do cơ chế này sẽ không mở rộng khả năng tiếp cận thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ
Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth đã đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra tại Thủ đô Washington từ 12-13/5 (theo giờ Mỹ).

Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth đã đề xuất 3 ưu tiên cần thúc đẩy tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra tại Thủ đô Washington từ 12-13/5 (theo giờ Mỹ).

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ
Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thái Lan đặc biệt coi trọng việc tạo ra “động lực kinh tế cho tương lai” để thúc đẩy tăng trưởng khu vực trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời kêu gọi ASEAN và Mỹ tăng cường “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” mối quan hệ song phương.

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

Thái Lan kêu gọi “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” quan hệ ASEAN-Mỹ

VOV.VN - Thái Lan đặc biệt coi trọng việc tạo ra “động lực kinh tế cho tương lai” để thúc đẩy tăng trưởng khu vực trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời kêu gọi ASEAN và Mỹ tăng cường “tái kết nối, xây dựng, và cân bằng” mối quan hệ song phương.

Bangkok (Thái Lan) tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh
Bangkok (Thái Lan) tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khai giảng năm học mới vào ngày 17/5 tới, 437 trường học ở Bangkok đã được hướng dẫn sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19.

Bangkok (Thái Lan) tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

Bangkok (Thái Lan) tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khai giảng năm học mới vào ngày 17/5 tới, 437 trường học ở Bangkok đã được hướng dẫn sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19.