Bangkok (Thái Lan) tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khai giảng năm học mới vào ngày 17/5 tới, 437 trường học ở Bangkok đã được hướng dẫn sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19.

Phó thư ký thường trực Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) Chawin Sirinak mới đây cho biết tất cả học sinh từ 12 đến17 tuổi phải được tiêm ít nhất 3 liều vaccine ngừa Covid-19 khi trường học mở cửa trở lại vào thứ 3 tuần tới (17/5).

Chính quyền Bangkok cũng kêu gọi các bậc phụ huynh có con từ 5 đến 11 tuổi đưa con em đến các đơn vị tiêm chủng mà thành phố đã thiết lập tại một số trường học để tiêm vaccine Pfizer đã được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Thành phố Bangkok đặt mục tiêu đạt ít nhất 60% tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ 5-11 tuổi cho tới cuối tháng 5/2022.

Ông Chawin Sirinak khẳng định, tiêm vaccine là cần thiết để giữ an toàn cho trẻ em trước sự tấn công của virus, nhằm giúp giảm nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do Covid-19”. Các quan chức y tế công cộng đã được yêu cầu phổ biến cho các bậc phụ huynh về lợi ích lớn hơn của vaccine so với các tác dụng phụ, khuyến khích phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine sớm để ngừa Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý giải tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu?
Lý giải tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu?

VOV.VN - "Hiện hầu hết các tỉnh thành phố cũng đang nỗ lực hết sức để triển khai công tác tiêm chủng, tuy nhiên cũng có một số khó khăn như việc các cháu đã mắc Covid-19 trong thời gian qua phải trì hoãn 3 tháng mới có thể tiêm"- PGS-TS Dương Thị Hồng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết.

Lý giải tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu?

Lý giải tiến độ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt mục tiêu?

VOV.VN - "Hiện hầu hết các tỉnh thành phố cũng đang nỗ lực hết sức để triển khai công tác tiêm chủng, tuy nhiên cũng có một số khó khăn như việc các cháu đã mắc Covid-19 trong thời gian qua phải trì hoãn 3 tháng mới có thể tiêm"- PGS-TS Dương Thị Hồng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết.

Tại sao tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chậm?
Tại sao tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chậm?

VOV.VN - Theo ý kiến chuyên gia, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là “mảnh ghép cuối cùng” trong lá chắn phòng, chống đại dịch. 

Tại sao tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chậm?

Tại sao tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chậm?

VOV.VN - Theo ý kiến chuyên gia, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là “mảnh ghép cuối cùng” trong lá chắn phòng, chống đại dịch. 

Australia bật đèn xanh cho việc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi
Australia bật đèn xanh cho việc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

VOV.VN - Tại Australia việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 chỉ được thực hiện cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên; tuy nhiên, nước này đang tính tới việc mở rộng chương trình sang đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

Australia bật đèn xanh cho việc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

Australia bật đèn xanh cho việc xem xét tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em dưới 6 tuổi

VOV.VN - Tại Australia việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 chỉ được thực hiện cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên; tuy nhiên, nước này đang tính tới việc mở rộng chương trình sang đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

Thái Lan điều tra nguyên nhân các ca tử vong do Covid-19 dù đã tiêm đủ liều vaccine
Thái Lan điều tra nguyên nhân các ca tử vong do Covid-19 dù đã tiêm đủ liều vaccine

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đồng ý mở một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của các trường hợp bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ ba liều vaccine.

Thái Lan điều tra nguyên nhân các ca tử vong do Covid-19 dù đã tiêm đủ liều vaccine

Thái Lan điều tra nguyên nhân các ca tử vong do Covid-19 dù đã tiêm đủ liều vaccine

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đồng ý mở một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của các trường hợp bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ ba liều vaccine.