Thái Lan tổ chức đối thoại với các đảng chính trị vào tuần tới

VOV.VN -Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức cuộc đối thoại với các đảng phái chính trị vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian cụ thể chưa được thông báo.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh quốc phòng Prawit Wongsuwon đã thông báo vấn đề này trong ngày 20/6. Tham gia cùng chủ trì cuộc đối thoại còn có Phó Thủ tướng phụ trách pháp lý Wissanu Krea-Ngam.

Cuộc họp không bàn đến vấn đề an ninh trật tự, mà sẽ tiếp thu ý kiến của các đảng phái về việc nới lỏng lệnh cấm hoạt động chính trị để các đảng có điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức cuộc đối thoại với các đảng phái chính trị vào đầu tuần tới. Ảnh: The Nation

Phó Thủ tướng Prawit hy vọng có thể giải đáp được ngay những thắc mắc, yêu cầu của các đại diện tham gia đối thoại. Trường hợp khác sẽ xin ý kiến Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Thái Lan đang có chuyến thăm đến hai nước Châu Âu là Anh và Pháp. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Prayut cam kết Thái Lan sẽ tổ chức cuộc bầu cử tự do vào đầu năm 2019.

Trước đó, Thủ tướng Prayut cho biết sẽ tổ chức Lễ đăng quang Nhà vua Rama X, trước khi tổ chức cuộc bầu cử. Do đó công tác an ninh trật tự sẽ được tăng cường trong thời gian tới, để đảm bảo cho các sự kiện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm hoạt động chính trị
Thái Lan sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm hoạt động chính trị

VOV.VN - Thái Lan đang xem xét sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm đối với các hoạt động chính trị.

Thái Lan sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm hoạt động chính trị

Thái Lan sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm hoạt động chính trị

VOV.VN - Thái Lan đang xem xét sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm đối với các hoạt động chính trị.

Nhà vua Thái Lan tiếp nhận tài sản 30 tỷ USD của hoàng gia
Nhà vua Thái Lan tiếp nhận tài sản 30 tỷ USD của hoàng gia

Vua Maha Vajiralongkorn nhận quyền sở hữu toàn bộ tài sản hoàng gia và phải đóng thuế thu nhập như công dân bình thường.

Nhà vua Thái Lan tiếp nhận tài sản 30 tỷ USD của hoàng gia

Nhà vua Thái Lan tiếp nhận tài sản 30 tỷ USD của hoàng gia

Vua Maha Vajiralongkorn nhận quyền sở hữu toàn bộ tài sản hoàng gia và phải đóng thuế thu nhập như công dân bình thường.

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan
Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

VOV.VN - Cung điện mùa hè Mrigadayavan được nhà vua Rama VI cho xây dựng vào năm 1923 theo lối kiến trúc độc đáo, đón gió biển và tránh nắng nóng vào mùa hè.

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

VOV.VN - Cung điện mùa hè Mrigadayavan được nhà vua Rama VI cho xây dựng vào năm 1923 theo lối kiến trúc độc đáo, đón gió biển và tránh nắng nóng vào mùa hè.

Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây
Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây

VOV.VN - Hôm 12/6, Nội các Thái Lan thông qua đề xuất xây dựng tuyến đường sắt từ tỉnh Tak đến tỉnh Nakhon Phanom.

Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây

Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây

VOV.VN - Hôm 12/6, Nội các Thái Lan thông qua đề xuất xây dựng tuyến đường sắt từ tỉnh Tak đến tỉnh Nakhon Phanom.

Người dân Thái Lan quan tâm nhiều đến thời gian tổ chức bầu cử
Người dân Thái Lan quan tâm nhiều đến thời gian tổ chức bầu cử

VOV.VN - Khoảng 40% số người dân Thái Lan muốn biết liệu cuộc tổng tuyển cử có diễn ra không và chắc chắn diễn ra khi nào.

Người dân Thái Lan quan tâm nhiều đến thời gian tổ chức bầu cử

Người dân Thái Lan quan tâm nhiều đến thời gian tổ chức bầu cử

VOV.VN - Khoảng 40% số người dân Thái Lan muốn biết liệu cuộc tổng tuyển cử có diễn ra không và chắc chắn diễn ra khi nào.