Thấy gì từ chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc?

VOV.VN - Hôm 3/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận bàn về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau khi Bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Vương Nghị là động thái mới nhất trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc góp phần xúc tiến mục tiêu phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc hội kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm 2 ngày tới Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc ủng hộ việc chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng chuyển sang xây dựng và phát triển kinh tế.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, thiện chí của Triều Tiên trong thời gian qua đã mang đến những thay đổi tích cực đối với tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với Triều Tiên liên quan tới vấn đề này và tăng cường phối hợp giữa hai nước.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết lập trường nhất quán của Triều Tiên là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông khẳng định, Triều Tiên sẵn sàng nối lại đối thoại, thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ dẫn đến mối đe dọa đối với nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường các kênh liên lạc chiến lược với Trung Quốc.

Về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị là một hành động quan trọng thể hiện sự đồng thuận giữa nhà lãnh đạo của hai nước. Trong đó có việc tăng cường liên lạc cấp cao và giao tiếp chiến lược của hai nước. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi sâu về quan điểm đối với các vấn đề bao gồm quan hệ song phương và tình hình bán đảo Triều Tiên".

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra sau cuộc gặp lịch sử giữa hai miền Triều Tiên và trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra trong tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Một động thái có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, đó là có khả năng Triều Tiên sẽ thả 3 công dân Mỹ bị giam giữ ở nước này. Một quan chức Mỹ hôm 3/5 cho biết, chính quyền Mỹ đang theo sát những thông tin nói rằng 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được đưa khỏi một trại cải tạo đến một khách sạn ở gần thủ đô Bình Nhưỡng, trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Như vậy, với một loạt động thái nhượng bộ của Triều Tiên, từ nhất trí với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên hôm 27/4, cho tới việc có thể thả 3 công dân Mỹ trong tuần này được cho là những khởi đầu tốt đẹp cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới. Các nhà phân tích nhận định, cuộc đàm phán thuận lợi sẽ góp phần phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, mục tiêu chính mà Mỹ hướng tới trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới.

Với những diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận quốc tế hy vọng mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được thực hiện, giúp mở ra một kỷ nguyên mới, chấm dứt chiến tranh, cùng nhau vun đắp hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo này./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 nhất trí hợp tác trong việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí thỏa thuận về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 nhất trí hợp tác trong việc phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên
Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 là tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông khi diễn ra lần đầu tiên sau 11 năm qua.

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

Báo chí quốc tế đánh giá cao thiện chí của Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 27/4 là tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông khi diễn ra lần đầu tiên sau 11 năm qua.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc
Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Triều Tiên cam kết đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5
Triều Tiên cam kết đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, thoả thuận về việc đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Triều Tiên đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4.

Triều Tiên cam kết đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5

Triều Tiên cam kết đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, thoả thuận về việc đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Triều Tiên đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4.

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?
Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.