Thế giới 24h: “Đảo chính ngược” đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN - Quốc tế đang lo ngại trước việc hàng loạt công chức nhà nước ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sa thải, bị xét xử trước những biện pháp mạnh tay của Tổng thống Erdogan.

1. Hậu đảo chính, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh đình chỉ giảng dạy đối với 21.000 giáo viên và buộc 1.577 hiệu trưởng của các trường đại học phải từ chức. Bên cạnh đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cấm mọi học giả, các nhà nghiên cứu cùng các học sinh được đi ra nước ngoài và yêu cầu những người đang ở nước ngoài trở về nước ngay lập tức. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ "mạnh tay" tới những người có liên quan đến vụ đảo chính ngày 15/7 vừa qua. (ảnh: Reuters).

Ngoài ra, hơn 58.000 nhân viên dân sự đã bị bắt giữ hoặc bị buộc thôi việc. Hơn 9.000 người đang thuộc diện bị điều tra xét xử. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận 6.500 nhân viên làm việc tại Bộ Giáo dục cũng đã bị đình chỉ công tác.

Cuộc đảo chính bất thành cũng khiến 7.500 binh sĩ cùng 85 tướng lĩnh và đô đốc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ.

Tổ chức Ân xã Quốc tế đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp các đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính nói trên. Tuyên bố của Tổ chức này nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chứng kiến một vụ trấn áp chưa từng có tiền lệ tại Thổ Nhĩ Kỳ”. 

Ngoại trưởng các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về quy mô các cuộc "thanh trừng" của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders nói: "Chúng tôi quan ngại nghiêm trọng về tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Chính phủ Đức đang xem xét báo cáo về tình hình bắt bớ tại Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi bày tỏ sự lo ngại khi nghe tin hàng ngàn người đã bị sa thải, bị đình chỉ, bao gồm cả binh sĩ và thẩm phán và các giáo sư đại học đang bị ngăn rời khỏi đất nước. Cuộc đảo chính đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng cần phải tôn trọng những tiêu chuẩn luật pháp”.

Trong diễn biến liên quan, đêm 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên toàn đất nước. Tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc họp khẩn cấp bất thường của Hội đồng an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chủ trì của Tổng thống Erdogan. 

2. Ngày 21/7, hãng thông tấn Iran Fars News thông tin, tình báo Nga đã cảnh báo trước cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về âm mưu đảo chính vài giờ trước khi nó diễn ra.

Theo đó, tình báo Nga đã thu thập được các thông tin liên lạc giữa các sĩ quan cao cấp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy họ đang âm mưu tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Erdogan và công tác chuẩn bị đang diễn ra. Thông tin trên sau đó được Nga chia sẻ với Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đứng trên một chiếc xe tăng tham gia cuộc đảo chính bất thành. (Ảnh Reuters).

Far News dẫn lời một quan chức ngoại giao Nga cho biết, trong nội dung thông tin liên lạc mà phía Nga thu thập được, các binh sĩ tham gia đảo chính được ra lệnh bắt giữ hoặc tiêu diệt Tổng thống Erdogan, người đang đi nghỉ tại thị trấn Marmaris.

Fars News cho biết: “Nguồn tin ngoại giao Nga tiết lộ, chính sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của ông Erdogan đối với Nga đã “trở thành nguyên nhân chính thúc đẩy các nước khác hối thúc và ủng hộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đảo chính. Việc ông Erdogan nối lại quan hệ với Nga đã cứu sống ông”.

Dù cả Chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều không ra tuyên bố chính thức liên quan đến thông tin nói trên, giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 đã ra thông cáo khẳng định Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một vài cảnh báo trước khi vụ đảo chính diễn ra. 

3. Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Trong đoạn video dài khoảng 4 phút rưỡi được VP9 tung lên các trang mạng xã hội ngày 17/7 vừa qua, thanh niên này cho biết đã từng tham gia lực lượng quân đội đồn trú tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan. 

Hình ảnh thanh niên trong đoạn video kêu gọi quân đội Campuchia tiến hành đảo chính. 

Tướng Chhum So Chet, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đơn vị đã xác định được danh tính và lý lịch của người trong đoạn băng này, đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để bắt giữ. 

Trong khi các ngành chức năng đang triển khai các biện pháp bắt giữ thì Tổ chức “Mặt trận giải phóng dân tộc” đang sống lưu vong ở Thái Lan ra thông báo cho rằng người nói trong băng đòi tổ chức đảo chính Chính quyền Campuchia là nhân viên của mình. 

4. Cựu ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Bob Dole trong cuộc phỏng vấn với Yahoo News ngày 20/7 cho biết, tỷ phú Mỹ Donald Trump là “một nhà lãnh đạo mạnh mẽ” nhưng “ông ấy cần hạ bớt giọng để có thể trở thành ứng viên đảng Cộng hòa đúng nghĩa”. 

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump. (ảnh: nopes.com).

Theo ông Dole, ông Trump nợ Thượng Nghị sĩ John McCain một lời xin lỗi từ một năm trước khi tỷ phú Mỹ mỉa mai ông McCain rằng ông không xứng đáng là anh hùng của nước Mỹ khi bị bắt trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. Ông Dole tin rằng, ông McCain không phải “là người hay để bụng” và thậm chí sẽ bầu cho ông Trump.

Ngoài ra, theo ông Dole, ông Trump nên đến New Mexico để xin lỗi nữ Thống đốc Susanna Martinez vì những lời lẽ không hay mà ông nhắm đến cộng đồng người Mexico tại đây.

Ông Dole khẳng định, đảng Cộng hòa “cần sự ủng hộ của những người Mỹ Latin và những người phụ nữ” dành cho đảng. Ông Dole cho biết, ông đã bày tỏ quan ngại của mình với ông Trump qua điện thoại.

Theo ông Dole, tỷ phú Mỹ cần “tiếp cận thêm với nhiều đối tượng nữa, bao gồm những người ủng hộ đảng Dân chủ hay những cử tri độc lập và phải tìm cách thống nhất nội bộ đảng Cộng hòa”. 

5. New York Times dẫn lời ứng cử viên Donald Trump ngày 20/7 cảnh báo, nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ không bảo vệ một số đồng minh NATO nếu Nga tấn công họ.

Ông Donald Trump cho biết thêm, ông sẽ cân nhắc việc có bảo vệ các nước Baltic khỏi “các hành vi hiếu chiến của Nga” hay không dựa trên việc “họ có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với NATO hay không”. 

Tỷ phú Mỹ Donald Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa. (Ảnh AP).

Tuyên bố trên của ông Trump về nghĩa vụ phải bảo vệ lẫn nhau giữa các đồng minh NATO cũng như việc Mỹ có trách nhiệm bảo vệ các nước này là hoàn toàn giống như quan điểm trước đó của tỷ phú Mỹ về vai trò của Mỹ trên toàn cầu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của mình với tờ New York Times, ông Trump nhấn mạnh ông sẽ không chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mạnh tay trấn áp những kẻ tham gia đảo chính cũng như giới hạn các quyền tự do của công dân sau cuộc đảo chính diễn ra tại nước này tuần trước.

Theo tỷ phú Trump, Mỹ “không có quyền gì để dạy dỗ” Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ nước nào khi chính ở Mỹ đang xảy ra tình trạng “người dân bắn hạ cảnh sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật”. 

6. Ngày 21/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Vientiane diễn ra cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN (CPR) lần thứ 11. Ông Latsaky Keomani, Đại sứ, đại diện thường trực Lào tại ASEAN chủ trì Hội nghị với sự tham dự của 10 Đại sứ, đại diện các nước thành viên, phó Tổng thư ký ASEAN cùng các đơn vị liên quan. 

Quang cảnh cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN.

Cuộc họp nhằm chuẩn bị nội dung cho các hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các Hội nghị ASEAN với các nước đối tác như Hội nghị sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (PMC), ASEAN+3, khung hợp tác Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sẽ diễn ra từ ngày 21 – 26/7 tại Vientiane./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau đảo chính
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau đảo chính

VOV.VN - Đêm 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên toàn đất nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau đảo chính

VOV.VN - Đêm 20/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng trên toàn đất nước.

Phương Tây lo ngại quy mô "thanh trừng" tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính
Phương Tây lo ngại quy mô "thanh trừng" tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về quy mô các cuộc "thanh trừng" của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính ngày 15/7 vừa qua.

Phương Tây lo ngại quy mô "thanh trừng" tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính

Phương Tây lo ngại quy mô "thanh trừng" tại Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước phương Tây bày tỏ lo ngại về quy mô các cuộc "thanh trừng" của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính ngày 15/7 vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp 21.000 giáo viên, 7.500 binh sĩ sau đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp 21.000 giáo viên, 7.500 binh sĩ sau đảo chính

VOV.VN - 58.000 nhân viên dân sự, 21.000 giáo viên và 7.500 binh sĩ cùng 85 tướng lĩnh và đô đốc trở thành mục tiêu trấn áp sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp 21.000 giáo viên, 7.500 binh sĩ sau đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp 21.000 giáo viên, 7.500 binh sĩ sau đảo chính

VOV.VN - 58.000 nhân viên dân sự, 21.000 giáo viên và 7.500 binh sĩ cùng 85 tướng lĩnh và đô đốc trở thành mục tiêu trấn áp sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Áo triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc biểu tình ủng ông Erdogan
Áo triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc biểu tình ủng ông Erdogan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm nay đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này đến để giải thích sự việc liên quan các cuộc biểu tình diễn ra ở Áo.

Áo triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc biểu tình ủng ông Erdogan

Áo triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ về các cuộc biểu tình ủng ông Erdogan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo hôm nay đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này đến để giải thích sự việc liên quan các cuộc biểu tình diễn ra ở Áo.

Nga tuyên bố từng cảnh báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu đảo chính
Nga tuyên bố từng cảnh báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tình báo Nga đã cảnh báo trước cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về âm mưu đảo chính vài giờ trước khi nó diễn ra.

Nga tuyên bố từng cảnh báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu đảo chính

Nga tuyên bố từng cảnh báo trước cho Thổ Nhĩ Kỳ về âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tình báo Nga đã cảnh báo trước cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về âm mưu đảo chính vài giờ trước khi nó diễn ra.

// POLL JS