Thế giới 24h: IS lại gây tội ác “tày trời” ở Afghanistan?

VOV.VN - Dù chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ thảm sát 36 người ở Ghor, Afghanistan nhưng giới chức nước này cho rằng, IS có thể có liên quan.

1. Giới chức Afghanistan hôm nay (26/10) xác nhận ít nhất 36 dân thường bị phiến quân bắn chết tại tỉnh Ghor của nước này đêm 25/10.

IS bị cho là thủ phạm vụ thảm sát 36 người ở Afghanistan. (Ảnh: newsnation)

Tỉnh trưởng tỉnh Ghor, ông Mohammad Nasir Khazah cho biết, các nạn nhân này bị các phiến quân bắt cóc sau khi lực lượng an ninh phối hợp với lực lượng dân quân địa phương đẩy lùi một cuộc tấn công ở khu vực ngoại ô thành phố Firoz Koah- thủ phủ tỉnh này tối 25/10.

Cuộc đụng độ khiến một số kẻ tấn công thiệt mạng và bị thương, và chúng đã cố gắng để trả thù bằng cách bắn chết các con tin là dân thường bị bắt giữ kể trên.

Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra những kẻ đứng đằng sau tội ác này. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho rằng vụ việc có thể do các phiến quân có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng đằng sau làm chủ mưu.

2. Nga và Chính phủ Syria sẵn sàng tiếp tục tạm ngừng không kích và tấn công tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo với điều kiện các tổ chức quốc tế có thể đảm bảo tiến hành hiệu quả việc sơ tán dân thường bị mắc kẹt trong thành phố.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: southfront) 

Trong một tuyên bố, ngày 25/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, trong 7 ngày qua, máy bay của không quân Nga và Syria đã ngừng hoàn toàn chiến dịch không kích, thậm chí không bay tới gần thành phố Aleppo. 

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng, 6 hành lang nhân đạo ở miền Đông Aleppo vẫn hoạt động cho đến cuối ngày 24/10. Khoảng 50 phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự với sự hộ tống của các sĩ quan quân đội Nga.

Tuy nhiên, phía Nga cũng khẳng định sẽ không nhân nhượng với khủng bố. Trung tướng Sergey Rudskoi, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga ngày 25/10 cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích nhằm vào phiến quân di chuyển từ Iraq vào Syria.

Theo ông Rudskoi, các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiếp tục tháo chạy từ Iraq sang Syria sau khi chiến dịch giải phóng Mosul được khởi động.

3. Cũng liên quan đến tình hình Syria, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 25/10 cảnh báo nước này sẽ phải có các biện pháp để chống lại Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở miển Bắc Syria trong trường hợp nếu như các chiến binh này không sớm rút khỏi thị trấn Manbij về phía Đông của sông Eurphrates. 

Một tay súng của lực lượng dân quân người Kurd (YPG). (Ảnh: kurdishstruggle)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Kanal 24, ông Cavusoglu khẳng định, đến nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn coi lực lượng YPG là một tổ chức khủng bố, là mối đe dọa chính đối với an ninh nước này. 

Phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong bối cảnh, quân đội nước này đang đẩy nhanh chiến dịch xuyên biên giới quy mô chống khủng bố IS đồng thời ngăn chặn lực lương người Kurd bành trướng lãnh thổ kiểm soát.

Theo giới quan sát, chính quyền Tổng thống Erdogan lo ngại nếu YPG giành được thêm quyền kiểm soát các phần lãnh thổ Syria sát biên giới nước này sẽ giúp những chiến binh Đảng Công nhân người Kurd trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn.

4. Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq. Chuyến hàng đầu tiên này bao gồm 530 tấn hàng viện trợ được nhiều nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên tháp tùng.

Xe chở hàng cứu trợ ở Syria. (Ảnh minh họa: AFP)

Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là làm thế nào đoàn xe cứu trợ có thể phân phát hàng viện trợ an toàn đến những người dân Mosul, trong khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn kiểm soát thành phố.

Hội Chữ thập Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chuyến hàng cứu trợ này cho biết  sẽ phối hợp với các đối tác địa phương và làm mọi điều có thể để phân phát hàng cứu trợ đến những người dân thực sự cần. Các cơ quan cứu trợ nhân đạo cũng cho biết, hiện có chỗ ở cho khoảng 60.000 người Mosul tại các lều bạt sơ tán họ dựng lên ở khu vực phía bắc Iraq.

Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 200.000 - 250.000 người dự kiến phải sơ tán trong tuần chiến dịch đầu tiên tại thành phố Mosul.

5. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 25/10 cho rằng, kế hoạch của bà Hillary Clinton về Syria sẽ “dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 3” vì nó tiềm ẩn các nguy cơ xung đột với Nga.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: AP)

Reuters đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn tập trung chủ yếu vào chính sách đối ngoại, tỷ phú Trump nói rằng, đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là ưu tiên cao hơn so với việc yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức – mục tiêu bấy lâu nay trong chính sách của Mỹ về Syria.

Ông Trump nói: “Những gì chúng ta nên làm là tập trung vào IS. Chúng ta không nên tập trung vào Syria. Tất cả sẽ dẫn đến chiến tranh Thế giới thứ ba nếu chúng ta lắng nghe Hillary Clinton về vấn đề Syria”.

Ông Trump cũng đặt vấn đề liệu bà Clinton sẽ đàm phán như thế nào với Tổng thống Putin sau khi đã đổ hết mọi tội lỗi lên nhà lãnh đạo nước Nga. đồng thời cáo buộc Tổng thống Barack Obama là nguyên nhân gây ra sự suy thoái trong quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines sau khi ông Duterte trở thành Tổng thống nước này.

Trong phát biểu của mình, ông Trump cũng phàn nàn về sự thiếu thống nhất trong nội bộ đảng Cộng hòa sau khi ông chính thức trở thành ứng cử viên của đảng này ra tranh cử Tổng thống và nói rằng, ông sẽ dễ dàng chiến thắng nếu như các nhà lãnh đạo đảng ủng hộ ông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq
Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

Các chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho Mosul đã đến Iraq

VOV.VN - Chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho người dân thành phố Mosul ngày 25/10 đã đến khu vực Ebril của Iraq.

Chi hơn 6,6 tỷ USD- Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tốn kém nhất lịch sử
Chi hơn 6,6 tỷ USD- Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tốn kém nhất lịch sử

VOV.VN - Chi phí cho cuộc Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 ước tính đã lớn hơn trên 86 triệu USD so với kỳ trước.

Chi hơn 6,6 tỷ USD- Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tốn kém nhất lịch sử

Chi hơn 6,6 tỷ USD- Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 tốn kém nhất lịch sử

VOV.VN - Chi phí cho cuộc Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 ước tính đã lớn hơn trên 86 triệu USD so với kỳ trước.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Trump: Chính sách Syria của bà Clinton sẽ dẫn đến Thế chiến 3
Trump: Chính sách Syria của bà Clinton sẽ dẫn đến Thế chiến 3

VOV.VN - Theo ông Trump, chính sách của bà Clinton về Syria tiềm ẩn nguy cơ xung đột với Nga có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 3.

Trump: Chính sách Syria của bà Clinton sẽ dẫn đến Thế chiến 3

Trump: Chính sách Syria của bà Clinton sẽ dẫn đến Thế chiến 3

VOV.VN - Theo ông Trump, chính sách của bà Clinton về Syria tiềm ẩn nguy cơ xung đột với Nga có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 3.

Tổng thống Philippines: “Cần phải duy trì hợp tác với Nhật và Mỹ”
Tổng thống Philippines: “Cần phải duy trì hợp tác với Nhật và Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte cho rằng, các nước có lập trường chung về Trung Quốc nên hợp tác với nhau.

Tổng thống Philippines: “Cần phải duy trì hợp tác với Nhật và Mỹ”

Tổng thống Philippines: “Cần phải duy trì hợp tác với Nhật và Mỹ”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte cho rằng, các nước có lập trường chung về Trung Quốc nên hợp tác với nhau.