Thế giới 24h: Thêm manh mối về nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp sáng lóe lên khi máy bay Nga rơi, phương Tây có dấu hiệu ngại can thiệp vào Syria, Mỹ vẫn quyết đoán trên Biển Đông...

1. Có thêm manh mối xác định nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập khi dữ liệu vệ tinh Mỹ cho thấy có chớp sáng nóng lóe lên trên bán đảo Sinai khi ấy.

Bán đảo Sinai. Ảnh: Flickr.

Truyền thông cho hay, một vệ tinh giám sát của Mỹ đã phát hiện một chớp sáng nhiệt trên bán đảo Sinai (Ai Cập) đúng vào thời điểm chiếc máy bay chở khách của hãng Kogalymavia (Nga) rơi và khiến tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo đó, quan chức này lưu ý rằng các chuyên gia phân tích của tình báo Mỹ tin rằng chớp lửa này có thể từ một vụ nổ bom hoặc nổ thùng nhiên liệu sau khi có một vụ nổ trước đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (2/11) cho rằng, vụ rơi máy bay của Nga trên bán đảo Sinai, Ai Cập làm 224 người thiệt mạng là một thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của những hành khách trên chuyến bay.

Ông Putin nói: “Tôi biết Ủy ban điều tra Nga về vụ rơi máy bay Airbus-321 đang rất hoạt động tích cực. Người đứng đầu Ủy ban điều tra - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Maksim Sokolov vừa trở về từ Ai Cập. Ông Solokov sẽ thông báo về tiến trình làm việc, như việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác Ai Cập và với đại diện những nước khác thể hiện sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình điều tra vụ tai nạn này. Mọi thứ cần được thực hiện để xác định điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay, theo đó chúng ta có thể đưa ra những bước đi thích hợp”.

2. Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh hôm nay (3/11) bày tỏ phản đối kế hoạch của Thủ tướng Anh David Cameron muốn triển khai quân đội không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, đồng thời, kêu gọi một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Blunt. Ảnh: BBC.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Anh Crispin Blunt khẳng định, Anh không thể triển khai quân đội tại Syria mà không có một chiến lược mang tầm quốc tế cụ thể nào nhằm đánh bại tổ chức khủng bố IS và chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria. Do đó, chính phủ Anh cần tập trung giải quyết vấn đề này bằng một giải pháp ngoại giao và hòa bình. Theo ông Blunt, việc triển khai không kích thời điểm hiện tại chỉ làm tình hình  khu vực trở nên phức tạp hơn.

3. Hôm 3/11 một vị đô đốc hàng đầu của Mỹ tuyên bố giữa lòng Bắc Kinh rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động bất cứ nơi đâu luật quốc tế cho phép.

Tàu chiến Lassen của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuyên bố trên được đưa ra một tuần sau khi Mỹ chọc giận Trung Quốc bằng việc cho tàu chiến đi sát vào các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Đô đốc Harry Harris phát biểu tại Trung tâm Stanford ở Đại học Bắc Kinh: “Các vùng biển và không phận quốc tế thuộc về mọi người chứ không phải là chủ quyền riêng của bất cứ một nước nào”.

Đô đốc Harris nói thêm: “Quân đội chúng tôi sẽ tiếp tục bay, đi tàu bè và hoạt động vào bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu mà luật quốc tế cho phép. Biển Đông không và sẽ không là ngoại lệ”.

Harris là Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ. Tuyên bố của ông ngay giữa thủ đô của Trung Quốc là một dấu hiệu thể hiện quyết tâm của Mỹ đối với tuyến hàng hải có tầm quan trọng sống còn, nơi Bắc Kinh đang tiến hành cải tạo phi pháp các bãi đá và rạn san hộ thành các đảo nhân tạo, với các công trình phục vụ mục đích quân sự.

4. Sáng 3/11, tại Kuala Lumpur, Malaysia khai mạc Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng hẹp ASEAN (ADMM) với tham gia của bộ trưởng 10 nước thành viên ASEAN. Hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường lòng tin và đề xuất các hành động nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực.

Hội nghị ADMM 2015

Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Duy trì an ninh và ổn định khu vực vì người dân và bởi người dân”. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của năm 2015 là lấy người dân làm trung tâm để hướng tới Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Tại Hội nghị lần này, các bộ trưởng đặt mục tiêu thúc đẩy lòng tin giữa các nước thành viên, tăng cường nhận thức về các thách thức an ninh đang nổi lên ở khu vực và trên thế giới hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp và hành động thích hợp để đối phó.

ASEAN nhận thức rất rõ ràng những thách thức an ninh đang nổi lên ở khu vực hiện nay. Trong đó vấn đề tranh chấp lãnh thổ, an ninh an toàn hàng hải bị đe dọa, những thảm họa về thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp…Đặc biệt, vấn đề an ninh toàn cầu đang trở thành nguy cơ khó lường trước sự nổi lên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

5. Hôm qua (2/11), Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật một dự luật ngân sách được Quốc hội lưỡng viện thông qua hồi tuần trước. Dự luật này sẽ loại bỏ nguy cơ vỡ nợ từng đe dọa chính phủ Mỹ vài lần kể từ khi ông Obama đắc cử Tổng thống năm 2008 đến nay.

Đây là một chiến thắng chính trị của Tổng thống Obama trong cuộc chiến ngân sách nhưng lại đặt ra câu hỏi về di sản của ông khi rời nhà Trắng với mức trần nợ công của Mỹ lên đến gần 20.000 tỷ USD.

Ảnh minh họa về mức nợ công cao của nước Mỹ thời Tổng thống Obama. Ảnh: nowtheendbegins.

6. Bộ Nội vụ Anh và Pháp hôm 2/11 đã ký kết một thỏa thuận về các biện pháp kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp vượt đường hầm Eurotunel tại eo biển Manche để sang Anh và đẩy mạnh hợp tác an ninh để ngăn chặn nạn buôn người.

Người nhập cư qua đường hầm ở eo biển Manche. Ảnh: La-Croix.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại thủ đô London sau cuộc gặp với người đồng cấp Anh Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Berna Cazeneuve cho biết lực lượng an ninh hai nước sẽ hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực tư pháp, tình báo nhằm giải quyết vấn nạn nhập cư ở khu vực Pas de Calais.

Theo đó, Anh sẽ tăng cường huy động binh sĩ đến điểm nóng này để bảo đảm an ninh, phối hợp với cảnh sát Pháp cùng chó nghiệp vụ để khám xét các xe tải xem chở người tị nạn hay không.

Bộ trưởng Nội vụ Anh và Pháp một lần nữa kêu gọi các nước Liên minh châu Âu cần phân biệt người di cư lao động với người di cư chạy khỏi các cuộc xung đột cần được ưu tiên trợ giúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NÓNG: Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp lửa lóe lên khi máy bay Nga rơi
NÓNG: Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp lửa lóe lên khi máy bay Nga rơi

VOV.VN - Có thêm manh mối xác định nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập khi dữ liệu vệ tinh Mỹ cho thấy có chớp sáng nóng lóe lên trên bán đảo Sinai khi ấy.

NÓNG: Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp lửa lóe lên khi máy bay Nga rơi

NÓNG: Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp lửa lóe lên khi máy bay Nga rơi

VOV.VN - Có thêm manh mối xác định nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập khi dữ liệu vệ tinh Mỹ cho thấy có chớp sáng nóng lóe lên trên bán đảo Sinai khi ấy.

Đô đốc Mỹ: Tàu chiến Mỹ có thể đi mọi nơi luật quốc tế cho phép
Đô đốc Mỹ: Tàu chiến Mỹ có thể đi mọi nơi luật quốc tế cho phép

VOV.VN - Hôm 3/11 một vị đô đốc hàng đầu của Mỹ tuyên bố giữa lòng Bắc Kinh rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động bất cứ nơi đâu luật quốc tế cho phép.

Đô đốc Mỹ: Tàu chiến Mỹ có thể đi mọi nơi luật quốc tế cho phép

Đô đốc Mỹ: Tàu chiến Mỹ có thể đi mọi nơi luật quốc tế cho phép

VOV.VN - Hôm 3/11 một vị đô đốc hàng đầu của Mỹ tuyên bố giữa lòng Bắc Kinh rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động bất cứ nơi đâu luật quốc tế cho phép.

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?
Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ ký dự luật ngân sách với trần nợ công nâng thêm. Liệu đây có phải là di sản tệ của ông Obama?

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

Nâng trần nợ công của Mỹ: Di sản tệ hay tốt của Tổng thống Obama?

VOV.VN - Sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ ký dự luật ngân sách với trần nợ công nâng thêm. Liệu đây có phải là di sản tệ của ông Obama?

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý
Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

Hải quân Mỹ sẽ tuần tra Biển Đông ít nhất 2 lần mỗi quý

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ lên kế hoạch tuần tra trên Biển Đông mỗi quý 2 lần hoặc nhiều hơn.

Nghị sĩ Mỹ lo sợ lục quân nước này bị lôi kéo sâu vào nội chiến Syria
Nghị sĩ Mỹ lo sợ lục quân nước này bị lôi kéo sâu vào nội chiến Syria

VOV.VN - Một thượng nghị sĩ Mỹ vừa tuyên bố Mỹ không được phép gửi lục quân tới Syria để đề phòng bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn ở đây.

Nghị sĩ Mỹ lo sợ lục quân nước này bị lôi kéo sâu vào nội chiến Syria

Nghị sĩ Mỹ lo sợ lục quân nước này bị lôi kéo sâu vào nội chiến Syria

VOV.VN - Một thượng nghị sĩ Mỹ vừa tuyên bố Mỹ không được phép gửi lục quân tới Syria để đề phòng bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn ở đây.