Thêm nhiều hy vọng cho hòa bình ở Colombia

(VOV) - Chính phủ và lực lượng vũ trang đối lập đang tích cực đàm phán để FARC trở thành một tổ chức chính trị hợp pháp.

Đợt hai của vòng đàm phán chính thức đầu tiên giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này đã kết thúc vào ngày 21/12. Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định cuộc đối thoại tiếp tục đạt được những tiến bộ tích cực trong vấn đề chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn, một trong 5 điểm mà hai bên thống nhất đưa ra bàn đàm phán.

Hai bên nhất trí cho rằng đến nay, vòng đàm phán hòa bình diễn ra trong bầu không khí tôn trọng và tinh thần xây dựng, đồng thời cho biết khi cuộc đối thoại được nối lại vào giữa tháng 1/2013, vấn đề đất đai sẽ tiếp tục là chủ đề chính, nhưng sẽ có những đề xuất cụ thể để giúp hai bên tiến tới một thỏa thuận.

Nữ chiến binh FARC (ảnh: pibillwarner)

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calle nhấn mạnh: Với việc khởi động cơ chế tham gia của toàn xã hội Colombia vào quá trình đàm phán thông qua các diễn đàn và trang điện tử, gần 3.000 đề xuất liên quan vấn đề phát triển nông thôn toàn diện đã được gửi tới và sẽ được hai phái đoàn xem xét và thảo luận. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo những thách thức trong thời gian tới vẫn còn rất lớn và các điểm mà hai bên thống nhất đặt lên bàn đối thoại đều là những vấn đề "nhạy cảm và cốt yếu".

“Chúng tôi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hiện cả hai bên vẫn còn 5 điểm nhạy cảm cần phải thảo luận. Đó là việc gì sẽ xảy ra vào giai đoạn cuối của cuộc xung đột khi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia từ bỏ vũ khí, hòa nhập với cộng đồng xã hội, giải pháp đối với nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp cùng nhiều vấn đề khác…..”

Ông De la Calle khẳng định mục tiêu của tiến trình hiện nay là tìm kiếm một thỏa thuận trong khuôn khổ phù hợp với cả Chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, qua đó cho phép nhóm này không còn là một nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật và trở thành một tổ chức chính trị hợp pháp.

 Trong khi đó, Tư lệnh Ivan Marquez, trưởng đoàn đàm phán của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, cho rằng để chấm dứt được cuộc xung đột vũ trang hiện nay, cần phải giải quyết được nguồn gốc bối cảnh xã hội dẫn tới xung đột với mục tiêu đem lại công bằng xã hội và chủ quyền thực sự cho người dân Colombia.

“Các cơ cở cho sự có mặt của chúng tôi tại Havana là nhằm nâng cao tiếng nói của chúng tôi. Như vậy, những ước muốn của người dân mới được chính phủ chú ý đến. Có như thế thì phần lớn người dân tại đất nước mới không tiếp tục bị nghèo đói, bị cướp bóc, bị khủng bố,…”

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia  khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề mà hai bên đã thống nhất một cách thận trọng, cân bằng và liên tục để sớm đạt được một thỏa thuận với Chính phủ.

Trong vòng đàm phán chính thức đầu tiên diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba từ ngày 19/11, Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia  đã tiến hành được 21 phiên họp thảo luận với những tiến bộ cụ thể theo đúng như dự kiến ban đầu. Hai bên tạm nghỉ và sẽ nối lại đàm phán vào ngày 14/1 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Colombia cam kết truy quét đến cùng lực lượng FARC
Colombia cam kết truy quét đến cùng lực lượng FARC

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Colombia đã tiêu diệt Alfonso Cano- nhân vật đứng đầu của tổ chức FARC.

Colombia cam kết truy quét đến cùng lực lượng FARC

Colombia cam kết truy quét đến cùng lực lượng FARC

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Colombia đã tiêu diệt Alfonso Cano- nhân vật đứng đầu của tổ chức FARC.

FARC có thủ lĩnh mới
FARC có thủ lĩnh mới

Roderigo Lodonno gia nhập FARC từ năm 2008 đã được lựa chọn là thủ lĩnh của nhóm này.

FARC có thủ lĩnh mới

FARC có thủ lĩnh mới

Roderigo Lodonno gia nhập FARC từ năm 2008 đã được lựa chọn là thủ lĩnh của nhóm này.

FARC tuyên bố ngừng bắn 2 tháng để đàm phán
FARC tuyên bố ngừng bắn 2 tháng để đàm phán

(VOV) - FARC tuyên bố ngừng bắn để đàm phán với chính phủ Colombia nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua.

FARC tuyên bố ngừng bắn 2 tháng để đàm phán

FARC tuyên bố ngừng bắn 2 tháng để đàm phán

(VOV) - FARC tuyên bố ngừng bắn để đàm phán với chính phủ Colombia nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ qua.

FARC giết hại 4 con tin của Colombia
FARC giết hại 4 con tin của Colombia

4 con tin này là binh lính của chính phủ Colombia đã bị FARC giam giữ từ nhiều năm nay.

FARC giết hại 4 con tin của Colombia

FARC giết hại 4 con tin của Colombia

4 con tin này là binh lính của chính phủ Colombia đã bị FARC giam giữ từ nhiều năm nay.

Colombia tiêu diệt 20 phần tử FARC
Colombia tiêu diệt 20 phần tử FARC

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon cho biết, FARC đã thể hiệu sự thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán với chính phủ.

Colombia tiêu diệt 20 phần tử FARC

Colombia tiêu diệt 20 phần tử FARC

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon cho biết, FARC đã thể hiệu sự thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán với chính phủ.

FARC nhất trí đối thoại hoà bình với chính phủ Colombia
FARC nhất trí đối thoại hoà bình với chính phủ Colombia

Đây được coi là thỏa thuận có tính bước ngoặt trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Mỹ Latin này.

FARC nhất trí đối thoại hoà bình với chính phủ Colombia

FARC nhất trí đối thoại hoà bình với chính phủ Colombia

Đây được coi là thỏa thuận có tính bước ngoặt trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Mỹ Latin này.

Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu
Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu

(VOV) - Đây là cuộc đối thoại thứ 3 giữa hai bên trong vòng 30 năm qua và được dư luận hy vọng sẽ mang lại thành công nhiều nhất.

Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu

Đàm phán giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu

(VOV) - Đây là cuộc đối thoại thứ 3 giữa hai bên trong vòng 30 năm qua và được dư luận hy vọng sẽ mang lại thành công nhiều nhất.