Thiết giáp Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại Djibouti

Quân đội Trung Quốc đóng tại căn cứ hỗ trợ hậu cần ở Djibouti tổ chức diễn tập với các loại vũ khí hạng nặng.

Nhiều xe chống tăng và xe thiết giáp của Trung Quốc đóng tại căn cứ quân sự ở Djibouti ngày 23/11 bắn hàng chục quả đạn trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật, China Daily hôm nay đưa tin.

Xe chống tăng Trung Quốc khai hỏa trong cuộc diễn tập ngày 23/11. Ảnh: China Daily.

Đại tá Liang Yang, chỉ huy căn cứ này cho biết cuộc diễn tập diễn ra ở một trường bắn địa phương, được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của binh sĩ và các loại vũ khí cũng như tăng cường khả năng thích nghi của binh sĩ trong điều kiện môi trường sở tại.

Ngoài ra, lực lượng bộ binh của Bắc Kinh cũng tiến hành diễn tập tấn công mục tiêu bằng nhiều xe bọc thép.

Hồi cuối tháng 9, nhiều binh sĩ Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật bằng các loại vũ khí bộ binh nhằm kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia châu Phi này.

Djibouti giáp với Somalia và nằm tại khu vực Sừng châu Phi, vị trí chiến lược với các tuyến hàng hải quốc tế đi qua kênh đào Suez. Vịnh Aden là nơi cướp biển Somalia hoành hành, buộc các nước như Mỹ, Nga và Trung Quốc triển khai lực lượng chiến hạm hộ tống tàu chở hàng.

Căn cứ quân sự tại Djibouti được Trung Quốc bắt đầu xây dựng từ tháng 2/2016. Căn cứ này gồm các trung tâm nạp nhiên liệu và hậu cần, cũng như cơ sở giải trí cho thủy thủ, phục vụ cho các tàu chiến Trung Quốc hoạt động tại vịnh Aden và những khu vực lân cận. Quy mô căn cứ có thể cho phép Trung Quốc triển khai tại đây tới 10.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua
Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen với việc máy bay Trung Quốc lướt qua

VOV.VN - Máy bay chiến đấu của Trung Quốc dường như đã được tính toán kỹ để bay sát không phận Nhật Bản. Phía Trung Quốc bảo Nhật Bản hãy quen dần với điều đó.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Zimbabwe đến đâu?
Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Zimbabwe đến đâu?

VOV.VN - Hiện giới quan sát đang quan tâm đến vai trò của Trung Quốc ở Zimbabwe sau hàng loạt biến cố chính trị mới đây ở quốc gia châu Phi này.

Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Zimbabwe đến đâu?

Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Zimbabwe đến đâu?

VOV.VN - Hiện giới quan sát đang quan tâm đến vai trò của Trung Quốc ở Zimbabwe sau hàng loạt biến cố chính trị mới đây ở quốc gia châu Phi này.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?
“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

“Vành đai và Con đường” đầy tham vọng của Trung Quốc là gì?

VOV.VN - Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt
Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt

Ông Vương sẽ là tướng cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc bị bắt khi còn đương chức kể từ khi ông Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng.

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt

Ông Vương sẽ là tướng cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc bị bắt khi còn đương chức kể từ khi ông Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng.