Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 phần tử nghi thuộc IS

VOV.VN - Những đối tượng trên bị bắt giữ sau khi lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đồng loạt vào các mục tiêu tại 11 tỉnh, thành phố.

Hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31/5 đưa tin, lực lượng chức năng của nước này đã bắt giữ ít nhất 36 phần tử bị tình nghi có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: alaraby.co.uk.

Những đối tượng trên bị bắt giữ sau khi lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đồng loạt vào các mục tiêu tại 11 tỉnh, thành phố.

Theo thông tin công bố ban đầu, các đối tượng tình nghi trên có những dấu hiệu như tuyển mộ lực lượng, đào tạo và huấn luyện thành viên mới.

Thành phần các đối tượng bị bắt giữ trên khá phức tạp, chủ yếu là các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Syria và một số quốc gia Trung Đông khác…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Afghanistan: Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS
Afghanistan: Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS

VOV.VN - Không rõ không quân Afghanistan hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc không kích này.

Afghanistan: Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS

Afghanistan: Không kích tiêu diệt 19 tay súng IS

VOV.VN - Không rõ không quân Afghanistan hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện các cuộc không kích này.

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế
Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Iraq, chưa đến một nửa số trong số hơn 24 triệu cử tri đủ tư cách, đã đi bỏ phiếu và đây là con số thấp kỉ lục.

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

Iraq: Cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đánh bại IS - kỳ vọng và thực tế

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Iraq, chưa đến một nửa số trong số hơn 24 triệu cử tri đủ tư cách, đã đi bỏ phiếu và đây là con số thấp kỉ lục.

IS rút khỏi cứ điểm cuối cùng gần thủ đô Damascus (Syria)
IS rút khỏi cứ điểm cuối cùng gần thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN - Tổ chức giám sát nhân quyền Syria ngày 20/5 cho biết, các tay súng IS vừa rời khỏi cứ điểm cuối cùng ở gần thủ đô Damascus.

IS rút khỏi cứ điểm cuối cùng gần thủ đô Damascus (Syria)

IS rút khỏi cứ điểm cuối cùng gần thủ đô Damascus (Syria)

VOV.VN - Tổ chức giám sát nhân quyền Syria ngày 20/5 cho biết, các tay súng IS vừa rời khỏi cứ điểm cuối cùng ở gần thủ đô Damascus.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa không cho Mỹ dùng căn cứ Incirlik vì vụ F-35
Thổ Nhĩ Kỳ dọa không cho Mỹ dùng căn cứ Incirlik vì vụ F-35

VOV.VN - Nếu Mỹ không bàn giao F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ “tìm nguồn cung cấp” khác về loại máy bay chiến đấu tương tự.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa không cho Mỹ dùng căn cứ Incirlik vì vụ F-35

Thổ Nhĩ Kỳ dọa không cho Mỹ dùng căn cứ Incirlik vì vụ F-35

VOV.VN - Nếu Mỹ không bàn giao F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ “tìm nguồn cung cấp” khác về loại máy bay chiến đấu tương tự.