Thổ Nhĩ Kỳ: Nga cần phải được lắng nghe trong cấu trúc an ninh mới

VOV.VN - Ông Ibrahim Kalin, cố vấn chính của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng mỗi bước đi thực hiện hiện nay liên quan đến quân sự, chính trị, kinh tế Nga đều sẽ có tác động đến cấu trúc an ninh mới giữa Moscow và khối phương Tây.

Trường hợp của Nga cần phải được lắng nghe như một phần của cấu trúc an ninh mới được thiết lập giữa Nga và khối phương Tây, ông Ibrahim Kalin, cố vấn chính đồng thời là người phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 19/3.

Theo ông Kalin, “trường hợp của Nga phải được lắng nghe, bởi vì sau cuộc chiến này, sẽ phải có một kiến trúc an ninh mới được thiết lập giữa Nga và khối phương Tây”.

“Chúng ta không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh lạnh nữa - đó sẽ là điều tồi tệ đối với tất cả mọi người và gây tốn kém cho toàn bộ hệ thống chính trị và tài chính quốc tế”, New York Times dẫn lời ông Ibrahim Kalin cho biết. “Mọi quyết định mà chúng ta đưa ra, mọi bước chúng ta thực hiện hiện nay liên quan đến quân sự, chính trị, kinh tế Nga sẽ có tác động đến kiến trúc an ninh mới đó”.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để bảo vệ các nước cộng hòa ly khai ở Donbass (miền Đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Các nước phương Tây đã đáp trả chiến dịch của Nga bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine.

Nga tố Mỹ gây sức ép lên phái đoàn đàm phán của Ukraine
Nga tố Mỹ gây sức ép lên phái đoàn đàm phán của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/3 cáo buộc Mỹ đang gây sức ép đối với các đại diện của Ukraine tham gia đàm phán với Nga.

Nga tố Mỹ gây sức ép lên phái đoàn đàm phán của Ukraine

Nga tố Mỹ gây sức ép lên phái đoàn đàm phán của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/3 cáo buộc Mỹ đang gây sức ép đối với các đại diện của Ukraine tham gia đàm phán với Nga.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine
Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.