Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine: Quân đội Nga vừa cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng hệ thống tên lửa này trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện nhờ di chuyển với tốc độ cực đại lên tới Mach 10 và liên tục cơ động trong suốt hành trình bay.

Đàm phán Nga-Ukraine sẽ kéo dài một vài tuần: Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga có thể kéo dài ít nhất “một vài tuần”, mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của Nga đã trở nên phù hợp hơn.

Theo người đứng đầu phái đoàn Nga V.Medinsky, cơ chế trung lập của Ukraine và việc nước này không gia nhập NATO là những chủ đề mà Moscow và Kiev đã đưa trong các cuộc đàm phán.

Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga chậm trễ đàm phán: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách "không chậm trễ", đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, thiệt hại của Nga sẽ "rất lớn".

Trong thông điệp mới đăng tải trên video, ông Zelensky nêu rõ: “Các cuộc đàm phán về hòa bình, về an ninh cho chúng tôi, cho Ukraine, cần được thực hiện một cách có ý nghĩa, công bằng và không chậm trễ. Đây là cơ hội duy nhất để Nga giảm bớt thiệt hại do những sai lầm của mình”.

Cuộc gặp Putin-Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình: RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky phụ thuộc vào thể thức của thỏa thuận hòa bình mà họ sẽ ký kết.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu văn bản giải quyết xung đột ở Ukraine có yêu cầu cả 2 nhà lãnh đạo phải ký trực tiếp hay không, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, điều đó "phụ thuộc vào thể thức của văn bản này nhưng đến nay nó vẫn chưa được thống nhất”.

EU sắp nhóm họp về tình hình Ukraine: Truyền thông dẫn các nguồn ngoại giao từ châu Âu ngày 18/3 đưa tin, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp vào đầu tuần tới (21/3), để bàn về tình hình Ukraine.

Nga chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov: Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/3 cho biết, các lực lượng của nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov khi quân đội Nga siết chặt vòng vây xung quanh cảng lớn Mariupol ở ven vùng biển này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: “Các lực lượng Nga đã thành công một phần trong khu vực Donetsk, tạm thời khóa đường ra Biển Azov của Ukraine". Tuy nhiên, bộ này không nêu rõ liệu các lực lượng của Ukraine có giành lại quyền tiếp cận vùng biển hay không.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine: Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Quan chức này cho rằng, lính đánh thuê trong hàng ngũ của các lực lượng Ukraine được “tuyển bộ trên lãnh thổ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và được sự đồng ý của lãnh đạo các nước này”. Ông Volodin nói thêm, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh NATO, những người luôn kêu gọi hòa bình, “trước hết phải kêu gọi chính họ”. “Đó là lỗi của họ khiến khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, khả năng phi quân sự hóa bị giảm đi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine
Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

Nga yêu cầu phương Tây dừng viện trợ vũ khí, không đưa lính đánh thuê đến Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay (19/3) cho biết, Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine.

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình
Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách "không chậm trễ", đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, thiệt hại của Nga sẽ "rất lớn".

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

Ukraine cảnh báo Nga sẽ bị tổn thất lớn nếu trì hoãn đàm phán hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/3 kêu gọi Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình một cách "không chậm trễ", đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, thiệt hại của Nga sẽ "rất lớn".

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine
Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine.

Nga siết chặt vòng vây Mariupol, chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov
Nga siết chặt vòng vây Mariupol, chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/3 cho biết, các lực lượng của nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov khi quân đội Nga siết chặt vòng vây xung quanh cảng lớn Mariupol ở ven vùng biển này.

Nga siết chặt vòng vây Mariupol, chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov

Nga siết chặt vòng vây Mariupol, chặn Ukraine tiếp cận Biển Azov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/3 cho biết, các lực lượng của nước này đã tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov khi quân đội Nga siết chặt vòng vây xung quanh cảng lớn Mariupol ở ven vùng biển này.

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn
Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

VOV.VN - Sau chuyên bay kéo dài 3 tiếng 10 phút, tàu vũ trụ Soyuz chở đội ngũ các phi hành gia mới của Nga cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, đã cập bến ISS.

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

Khoảnh khắc vỡ òa khi các nhà du hành Nga cập bến ISS an toàn

VOV.VN - Sau chuyên bay kéo dài 3 tiếng 10 phút, tàu vũ trụ Soyuz chở đội ngũ các phi hành gia mới của Nga cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan, đã cập bến ISS.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3.