Thời gian cải thiện quan hệ Nga-phương Tây còn dài
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào để nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Tình hình tại phía Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tại Italia. Trong một động thái thể hiện rõ lập trường cứng rắn của Nga đối với phương Tây, ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào để nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh 2 ngày 18 và 19/10 tại khu vực Donetsk. Quân đội chính phủ và lực lượng đối lập tiếp tục đụng độ nhau tại khu vực ngoại ô thành phố bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hôm mùng 5/9 vừa qua.
Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, 13 quân nhân Ukraine bị thương trong 24 giờ qua tại phía Đông. Âm thanh của đạn pháo và rocket vẫn không ngừng vang lên tại trung tâm Donetsk. Tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine tại Milan trước đó, hai bên cũng thất bại trong việc hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho khu vực phía đông Ukraine.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine được hi vọng có thể giúp tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine, qua đó giảm nhẹ căng thẳng những mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, trong một tuyên bố thể hiện rõ lập trường kiên quyết của Nga, ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga từ chối chấp nhận bất cứ điều kiện nào để chấm dứt các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Ông Lavrov nói: “Trừng phạt Nga sẽ không đem lại kết quả gì. Họ muốn thay đổi lập trường của chúng tôi. Họ cho rằng, nếu Nga giúp hòa giải cuộc khủng hoảng Ukraine, họ sẽ dỡ bỏ trừng phạt. Câu trả lời của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ không đáp ứng hay đàm phán về bất cứ tiêu chí nào hay điều kiện nào như vậy. Nga đang làm nhiều hơn bất cứ nước nào để hòa giải cuộc khủng hoảng Ukraine”.
Nhận định về mối quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng, thời gian cải thiện mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ còn dài, đồng thời chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ khi cho rằng nước này độc quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác với khẩu hiệu bảo vệ nhân quyền.
Những diễn biến tại miền Đông Ukraine và tuyên bố của Nga hoàn toàn không có lợi cho việc Liên minh châu Âu đang chuẩn bị đưa ra đánh giá xem xét lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vào ngày 28 tháng 10 tới. Theo nguồn tin bên lề Hội nghị Ngoại trưởng đang diễn ra tại Luxemburg, các nước Liên minh châu Âu sẽ xem xét tình hình tại Ukraine để xác định khả năng giữ nguyên hay nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Bất chấp triển vọng u ám tại khu vực phía đông Ukraine cùng mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, ngày 19/10, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, Ukraine đã có đủ 3,1 tỉ USD Mỹ trong tài khoản để trả tiền khí đốt cho Nga.
Điều này có thể giúp tháo gỡ tạm thời những bế tắc để giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt, đe dọa đẩy không chỉ Ukraine mà có thể cả các nước châu Âu vào một mùa đông lạnh giá./.