Thông điệp của Giáo hoàng Francis nhân dịp Giáng sinh

VOV.VN - Giáo hoàng kêu gọi giáo dân gạt bỏ tính ngạo mạn và ích kỷ để mở lòng ra với Chúa và thân ái với mọi người.

Trong buổi lễ Giáng sinh đầu tiên của mình trên cương vị là Giáo hoàng ngày 24/12-người đứng đầu giáo hội Thiên chúa giáo có tới 1,2 tỷ tín đồ Công giáo La Mã, Giáo hoàng Francis đã gửi đi thông điệp của mình trước đám đông gần 10.000 người nêm kín Vương cung Thánh đường Thánh Peter và hàng trăm nghìn người khác theo dõi trên màn hình TV khổng lồ ở quảng trưởng bên ngoài tòa nhà.

Quả chuông lớn tại Vương cung Thánh đường ngân vang khi Dàn đồng ca của Nhà nguyện Sistine ca vang khúc thánh ca Gloria, một lời cầu nguyện khởi đầu bằng những dòng trong Kinh Thánh trích dẫn những câu hát của các thiên thần vào đêm Chúa Jesus ra đời tại Bethlehem.

Giáo hoàng Francis thực hiện nghi thức trong lễ Giáng sinh (Ảnh Reuters)

Thông điệp giản dị của Giáo hoàng Francis đưa ra với mọi giáo dân của mình là mọi người đều có thể lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối.

“Trong cuộc sống của mỗi người đều có những thời điểm có cả ánh sáng và bóng tối, sự trung thực và gian dối, sự phục tùng và ước muốn nổi loạn, có những thời điểm con người muốn hành hương về thánh địa và có thời điểm họ muốn trôi dạt theo dòng đời”, Giáo hoàng Francis nói.

“Điều này cũng xảy trong lịch sử của chúng ta khi chúng ta phải chứng kiến cả những thời khắc của ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta kính Chúa và yêu thương đạo hữu của mình, chúng ta sẽ đi trên con đường trải đầy ánh sáng, nhưng nếu chúng ta khép cửa trái tim, nếu chúng ta để tính kiêu ngạo, sự lừa dối và theo đuổi ham muốn cá nhân của mình ngự trị, thì bóng tối sẽ bủa vây xung quanh chúng ta”, Giáo hoàng nói thêm.

Trong khi chủ trì buổi lễ Giáng sinh có sự tham gia của hơn 300 Hồng y, giáo sỹ và linh mục tại Vương cung Thánh đường, Giáo hoàng Francis cũng thúc giục mọi người đừng sợ hãi mà không dám hướng về đức Chúa.

“Đừng sợ hãi! Đức Chúa Cha của chúng ta rất nhẫn nại. Người yêu thương các con và người gửi Chúa Jesus xuống hạ giới để dẫn dắt các con trên con đường đến miền đất hứa. Chúa Jesus là ánh sáng bừng lên trong bóng tối. Ngài là hòa bình của chúng ta”, Giáo hoàng Francis nói.

Trong khi đó, rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Roma để tham dự lễ Giáng sinh và phần đông trong số họ cho rằng họ cảm thấy Giáo hoàng Francis đã mang lại “hơi thở mới” cho giáo hội.

 “Giáo hoàng đã mang lại một kỷ nguyên mới cho giáo hội. Giáo hội giờ đây đã quan tâm nhiều hơn đến những người nghèo khó và đã trở nên giản dị, gần gũi hơn và chăm lo đến mọi người”, Dolores di Benedetto, một người đồng hương Argentina với Giáo hoàng cho biết.

Giacchino Sabello. Một người Italy cho biết anh không được dự lễ Giáng sinh trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter nhưng lại rất muốn nhìn tận mắt Giáo hoàng.

“Tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu được nghe trực tiếp từng lời của Giáo hoàng và chứng kiến ông ấy chinh phục mọi người”, anh Sabello nói.

Sau lễ Giáng sinh, vào lúc 11h trưa (giờ GMT) ngày 25/12, Giáo hoàng sẽ đọc bức thông điệp thứ hai mang tên “Urbi et Orbi” (Thông điệp gửi tới thành phố (Roma) và toàn thế giới) và thực hiện nghi lễ chúc phúc của mình.

Vào ngày 31/12, Giáo hoàng sẽ tham dự lễ Tạ ơn để kết thúc năm cũ tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter và vào ngày đầu năm mới, Giáo hoàng sẽ chủ trì lễ đón năm mới đánh dấu Ngày Thế giới vì Hòa bình của Giáo hội Công giáo La Mã.

Vào ngày 6/1/2014, Giáo hoàng sẽ tham dự một buổi lễ tại quảng trường bên ngoài Vương cung để tưởng nhớ chuyến thăm của 3 nhà hiền triết đến đức Chúa hài đông Jesus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng
Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

(VOV) - Sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina được cho là mang tới phước lành cho toàn thể đất nước Argentina.

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

Dân Argentina vui sướng khi Hồng y của họ thành Giáo hoàng

(VOV) - Sự kiện Đức Giáo hoàng thứ 266 của Vatican là người Argentina được cho là mang tới phước lành cho toàn thể đất nước Argentina.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm
Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

Đức Giáo hoàng Francis được chọn là Nhân vật của năm

VOV.VN -Tòa thánh Vatican cho rằng, lựa chọn của Time là một sự công nhận tích cực đối với những giá trị tinh thần.

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng
Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

VOV.VN- Kế hoạch của Mafia Italy nhằm vào Giáo hoàng Francis là do những nỗ lực chống tham nhũng và cải cách Ngân hàng Vatican của ông.

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

Mafia lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng

VOV.VN- Kế hoạch của Mafia Italy nhằm vào Giáo hoàng Francis là do những nỗ lực chống tham nhũng và cải cách Ngân hàng Vatican của ông.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng
Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Trung Quốc chúc mừng tân Giáo hoàng
Trung Quốc chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Trung Quốc hy vọng Giáo hoàng mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican.

Trung Quốc chúc mừng tân Giáo hoàng

Trung Quốc chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Trung Quốc hy vọng Giáo hoàng mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican.

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên
Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

(VOV) - "Hòa bình cho châu Á, trên hết là ở bán đảo Triều Tiên" là thông điệp được Giáo hoàng Francis phát đi ngày 31/3.

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

(VOV) - "Hòa bình cho châu Á, trên hết là ở bán đảo Triều Tiên" là thông điệp được Giáo hoàng Francis phát đi ngày 31/3.

Brazil tìm thấy thiết bị nổ trước chuyến thăm của Giáo hoàng
Brazil tìm thấy thiết bị nổ trước chuyến thăm của Giáo hoàng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Brazil đã phát hiện thiết bị nổ và vô hiệu hóa trước chuyến thăm Brazil của Giáo hoàng.

Brazil tìm thấy thiết bị nổ trước chuyến thăm của Giáo hoàng

Brazil tìm thấy thiết bị nổ trước chuyến thăm của Giáo hoàng

VOV.VN - Lực lượng an ninh Brazil đã phát hiện thiết bị nổ và vô hiệu hóa trước chuyến thăm Brazil của Giáo hoàng.

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình
Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

(VOV) -Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội.

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

(VOV) -Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội.

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican
Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

(VOV) - Các nhà lãnh đạo đều hy vọng Giáo hoàng nỗ lực góp phần vào hòa bình và phát triển của thế giới.

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

(VOV) - Các nhà lãnh đạo đều hy vọng Giáo hoàng nỗ lực góp phần vào hòa bình và phát triển của thế giới.

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis
Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

(VOV) - Nghi lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis diễn ra hôm 19/3 với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo chính trị và tôn giáo thế giới.

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

Lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis

(VOV) - Nghi lễ đăng quang của Giáo hoàng Francis diễn ra hôm 19/3 với sự có mặt của đông đảo lãnh đạo chính trị và tôn giáo thế giới.