Thông tin lính Nga chết trận tại Ukraine là “nhảm nhí”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine mà truyền thông phương Tây trước đó công bố.

RIA Novosti đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 11/9, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov đã bác bỏ thông tin 2.000 binh lính Nga thiệt mạng tại Ukraine theo lời của một quan chức Ukraine.

Nga tuyên bố quân đội nước này chưa bao giờ hoạt động trên lãnh thổ Ukraine (Ảnh AFP)
Tướng Konashenkov cho biết: “Quân đội Nga coi tuyên bố của người phát ngôn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko theo nguồn tin tình báo cho biết, hàng nghìn binh lính Nga chết trên lãnh thổ Ukraine là “nhảm nhí”.

Ông Konashenkov nói thêm: “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến cách thức đưa tin kiểu “băng chuyền”, trong đó các tin tức giả được trích dẫn nguồn từ “chiến trường” và sau đó được các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây đăng tải”.

Trước đó, ngày 11/9, truyền thông Ukraine dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Lysenko trong một cuộc họp báo cho biết, khoảng 2.000 binh sĩ Nga tử trận và 8.000 người bị thương trên lãnh thổ Ukraine.

Các quan chức phương Tây và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Nga can thiệp quân sự vào cuộc xung đột vũ trang giữa Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập tại khu vực Đông Nam Ukraine.

Cùng ngày 11/9, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh, quân đội Nga cũng như quân tình nguyện Nga chưa bao giờ hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, các quan chức hàng đầu của Nga như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine
Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga cũng kêu gọi các đại diện ở khu vực Đông-Nam Ukraine hoãn cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự trị.

Ông Putin hy vọng không phải sử dụng quân đội Nga ở Ukraine
Ông Putin hy vọng không phải sử dụng quân đội Nga ở Ukraine

VOV.VN - Theo ông Putin, có thể giải quyết các vấn đề hiện nay ở Ukraine bằng các giải pháp chính trị và ngoại giao.

Ông Putin hy vọng không phải sử dụng quân đội Nga ở Ukraine

Ông Putin hy vọng không phải sử dụng quân đội Nga ở Ukraine

VOV.VN - Theo ông Putin, có thể giải quyết các vấn đề hiện nay ở Ukraine bằng các giải pháp chính trị và ngoại giao.

Thị trưởng tự phong Slavyansk kêu gọi quân đội Nga giúp đỡ
Thị trưởng tự phong Slavyansk kêu gọi quân đội Nga giúp đỡ

VOV.VN - Theo ông Ponomaryov, điều này sẽ mang lại sự ổn định và một cuộc sống bình yên cho khu vực trong tương lai.

Thị trưởng tự phong Slavyansk kêu gọi quân đội Nga giúp đỡ

Thị trưởng tự phong Slavyansk kêu gọi quân đội Nga giúp đỡ

VOV.VN - Theo ông Ponomaryov, điều này sẽ mang lại sự ổn định và một cuộc sống bình yên cho khu vực trong tương lai.

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine
Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

Nga cam kết thực hiện mọi nỗ lực khôi phục hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine
Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

Nga cáo buộc các nước phương Tây khuấy động khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, ngược lại với mong muốn của một số thế lực.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến
Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

Nga tập trận lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến

VOV.VN - Cuộc tập trận kéo dài từ 11-18/9.

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“
Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đặt quân khu trung tâm trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" để tiến hành 1 cuộc tập trận bất ngờ.

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

Quân đội Nga tại quân khu trung tâm ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu“

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đặt quân khu trung tâm trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu toàn diện" để tiến hành 1 cuộc tập trận bất ngờ.

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

EU không muốn thừa nhận nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 11/9, đã tuyên bố như trên sau khi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.