Thủ tướng Đức đến châu Phi để kiểm soát tị nạn từ đầu nguồn

VOV.VN - Thủ tướng Đức vừa chính thức bắt đầu chuyến công du đến châu Phi với mục tiêu kiểm soát làn sóng tị nạn đổ về châu Âu.

Chiều 29/8, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đặt chân đến thủ đô Dakar của Senegal, chính thức bắt đầu chuyến công du 3 nước châu Phi là Senegal, Ghana và Nigeria. Tháp tùng bà Merkel là một đoàn gồm hàng chục doanh nghiệp lớn của Đức.

Trọng tâm của chuyến công du của bà Merkel sẽ là đẩy mạnh hợp tác kinh tế để qua đó kiểm soát làn sóng tị nạn từ các nước châu Phi đổ về châu Âu, vấn đề đang khiến Chính phủ của bà Merkel hứng chịu sức ép và nguy cơ nghiêm trọng trên chính trường Đức.

Bà Angela Merkel - Thủ tướng Đức (Ảnh: Getty)

Trong thời gian gần đây, các quan chức chính phủ Đức nhiều lần nhận định, để chặn được làn sóng tị nạn từ các nước châu Phi một cách lâu dài thì phải chặn từ đầu nguồn, tức là tại các nước châu Phi, thay vì các biện pháp kiểm soát biên giới hay hành chính thiếu đồng bộ và hiệu quả trên đất châu Âu.

Để làm điều đó, Chính phủ Đức đang dần tăng cường hỗ trợ các nước châu Phi, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động trẻ nhằm giữ chân lực lượng này tại châu Phi. Dự kiến trong chuyến công du lần này, bà Merkel sẽ đưa ra nhiều gói hỗ trợ cho 3 nước Senegal, Ghana và Nigieria.

Bên cạnh chủ đề tị nạn, hợp tác kinh tế cũng là một ưu tiên của bà Merkel, trong bối cảnh nhiều nước châu Phi đang đạt được tốc độ tăng trưởng năng động. Senegal, nước đầu tiên trong chuyến công du của bà Merkel, đang có mức tăng trưởng từ 6-7% GDP mỗi năm, trong khi Ghana duy trì được sự ổn định hiếm có tại châu Phi còn Nigieria là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Đức tại châu Phi.

Sự quan tâm của Đức đến châu Phi cũng đến trong bối cảnh các cường quốc kinh tế như Trung Quốc và Anh đang tăng cường sự hiện diện tại châu lục này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư
Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư

VOV.VN - Thủ tướng Merkel đang có kế hoạch thảo luận vấn đề di cư với giới lãnh đạo Áo, Hy Lạp và Italy.

Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư

Thủ tướng Đức muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp với EU về vấn đề di cư

VOV.VN - Thủ tướng Merkel đang có kế hoạch thảo luận vấn đề di cư với giới lãnh đạo Áo, Hy Lạp và Italy.

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU
Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

VOV.VN - Ngày 28/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

Thủ tướng Đức thừa nhận khủng hoảng di cư có thể quyết định số phận EU

VOV.VN - Ngày 28/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).

Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp
Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp

VOV.VN - Uy tín của Thủ tướng Merkel, cũng như đảng cầm quyền đã giảm mạnh do những bất đồng liên quan chính sách nhập cư.

Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp

Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp

VOV.VN - Uy tín của Thủ tướng Merkel, cũng như đảng cầm quyền đã giảm mạnh do những bất đồng liên quan chính sách nhập cư.