Thủ tướng Iraq tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới

VOV.VN - Sáng 14/1, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào ngày 12/5 năm nay.

Ông Abadi, một người Hồi giáo Shiite đã dẫn dắt đất nước Iraq trong cuộc chiến 4 năm chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố sẽ thành lập khối chính trị đa sắc tộc, giáo phái được gọi là “Liên minh chiến thắng” để tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 tới.

Đương kim Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: middleeastpress.

Ông Abadi lên nắm quyền từ năm 2014 sau khi Thủ tướng Iraq vào thời điểm đó là ông Nouri al-Maliki, một đồng minh thân cận của Iran bị ép từ chức do những chỉ trích về thất bại của quân đội trong việc ngăn cản IS tràn vào chiếm tới một phần ba lãnh thổ.

Cựu Thủ tướng Maliki đứng đầu đảng Hồi giáo Dawa cuả người Shiite cũng thông báo sẽ ra tranh cử.

Thủ tướng Abadi trong thời gian nắm quyền đã giành được uy tín vì có công nhanh chóng khôi phục quân đội và đánh bại IS tại căn cứ Mosul vào tháng 7 năm ngoái với sự yểm trợ mạnh mẽ của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo cơ chế chia sẻ quyền lực ở Iraq, ghế thủ tướng thường dành cho một chính trị gia người Shiite, tổng thống dành cho người Kurd và chủ tịch Quốc hội được chọn lựa từ các nghị sỹ người Sunni./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq hướng tới mục tiêu hòa bình sau chiến thắng trước IS
Iraq hướng tới mục tiêu hòa bình sau chiến thắng trước IS

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tàn quân của IS tại các vùng nông thôn phía Bắc và miền Trung nước này.

Iraq hướng tới mục tiêu hòa bình sau chiến thắng trước IS

Iraq hướng tới mục tiêu hòa bình sau chiến thắng trước IS

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Iraq đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tàn quân của IS tại các vùng nông thôn phía Bắc và miền Trung nước này.

IS phản công ở Kirkuk, 200 gia đình Iraq phải trở lại nơi tị nạn
IS phản công ở Kirkuk, 200 gia đình Iraq phải trở lại nơi tị nạn

VOV.VN - Tàn quân IS vẫn tiến hành tấn công giết người và bắt cóc người dân Iraq, khiến nhiều gia đình phải đi tị nạn thêm lần nữa.

IS phản công ở Kirkuk, 200 gia đình Iraq phải trở lại nơi tị nạn

IS phản công ở Kirkuk, 200 gia đình Iraq phải trở lại nơi tị nạn

VOV.VN - Tàn quân IS vẫn tiến hành tấn công giết người và bắt cóc người dân Iraq, khiến nhiều gia đình phải đi tị nạn thêm lần nữa.

Ai Cập, Iraq và Trung Quốc muốn giám sát Đại hội đối thoại Syria
Ai Cập, Iraq và Trung Quốc muốn giám sát Đại hội đối thoại Syria

VOV.VN - Nga cũng sẵn sàng mời Mỹ làm quan sát viên cho cuộc đối thoại Syria diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi nếu Mỹ thể hiện sự quan tâm.

Ai Cập, Iraq và Trung Quốc muốn giám sát Đại hội đối thoại Syria

Ai Cập, Iraq và Trung Quốc muốn giám sát Đại hội đối thoại Syria

VOV.VN - Nga cũng sẵn sàng mời Mỹ làm quan sát viên cho cuộc đối thoại Syria diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi nếu Mỹ thể hiện sự quan tâm.

Cuộc chiến chống IS ở Iraq: Ngổn ngang trăm mối
Cuộc chiến chống IS ở Iraq: Ngổn ngang trăm mối

VOV.VN - Dù IS “trên danh nghĩa” đã bị quét sạch ở cả Iraq và Syria, những vấn đề cần giải quyết liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng này vẫn còn rất nhiều.

Cuộc chiến chống IS ở Iraq: Ngổn ngang trăm mối

Cuộc chiến chống IS ở Iraq: Ngổn ngang trăm mối

VOV.VN - Dù IS “trên danh nghĩa” đã bị quét sạch ở cả Iraq và Syria, những vấn đề cần giải quyết liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng này vẫn còn rất nhiều.

Iraq thảo luận nới lỏng lệnh phong tỏa khu tự trị người Kurd
Iraq thảo luận nới lỏng lệnh phong tỏa khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Hai bên nhất trí giải quyết bất đồng liên quan đến kiểm soát các sân bay, cửa khẩu biên giới theo quy định của Hiến pháp Iraq.

Iraq thảo luận nới lỏng lệnh phong tỏa khu tự trị người Kurd

Iraq thảo luận nới lỏng lệnh phong tỏa khu tự trị người Kurd

VOV.VN - Hai bên nhất trí giải quyết bất đồng liên quan đến kiểm soát các sân bay, cửa khẩu biên giới theo quy định của Hiến pháp Iraq.