Ai Cập, Iraq và Trung Quốc muốn giám sát Đại hội đối thoại Syria

VOV.VN - Nga cũng sẵn sàng mời Mỹ làm quan sát viên cho cuộc đối thoại Syria diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi nếu Mỹ thể hiện sự quan tâm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov hôm nay (25/12) nói rằng, một số nước trong khu vực trong đó có Ai Cập và Iraq, cùng Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn làm quan sát viên hay khách mời tại Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga tổ chức.

Một vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana, Kazakhstan. Ảnh: Financial Tribune.

Ông Bogdanov cũng cho biết, Nga cũng sẵn sàng mời Mỹ làm quan sát viên cho cuộc đối thoại diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sochi nếu Mỹ thể hiện sự quan tâm.

Sau vòng đàm phán thứ 8 về Syria tại Astana, các nước bảo trợ cho cuộc đàm phán này gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tuyên bố Đại hội đối thoại dân tộc Syria sẽ được tổ chức tại Sochi của Nga vào ngày 29 và 30/1 năm sau. Một cuộc họp đặc biệt cũng sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20/1/2018 để chuẩn bị cho đại hội đối thoại này.

Kế hoạch tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria do Nga đề xuất với mục đích tăng cường thảo luận nhằm đạt được thỏa thuận chính trị cuối cùng - mục tiêu bị đình trệ lâu nay trong các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria
Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

Mỹ nói Nga có thể vẫn duy trì hiện diện quân sự lớn tại Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ phụ trách liên minh quốc tế chống IS Brett McGurk cho rằng Nga có thể vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể tại Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga
Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

VOV.VN - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria
Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga-Syria nhất trí tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/11 có cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad tại thành phố Sochi của Nga để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc
Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

VOV.VN - Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" để tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

Hòa đàm Syria tập trung vào kế hoạch tổ chức đại hội đối thoại dân tộc

VOV.VN - Nga đang thúc đẩy các kế hoạch chủ trì một "Đại hội đối thoại quốc gia" để tìm kiếm hòa bình cho Syria.

Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra vào đầu năm 2018 tại Nga
Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra vào đầu năm 2018 tại Nga

VOV.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 nhất trí tổ chức đại hội hòa bình cho Syria tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, Nga vào tháng 1/2018.

Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra vào đầu năm 2018 tại Nga

Đại hội Đối thoại dân tộc Syria diễn ra vào đầu năm 2018 tại Nga

VOV.VN - Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/12 nhất trí tổ chức đại hội hòa bình cho Syria tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, Nga vào tháng 1/2018.