Thủ tướng Nga mở chiến dịch chống thuốc lá

(VOV) -Ngày 16/10, Thủ tướng Nga Medvedev kêu gọi cơ quan chức năng sớm ra lệnh cấm quảng cáo thuốc lá.

Mỗi năm có 400.000 nghìn người Nga chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Số người nghiện thuốc lá không ngừng tăng lên trong khi giá thuốc lá chưa được kiểm soát chặt, quảng cáo thuốc lá cũng bị buông lỏng. Một bao thuốc lá tại Nga chỉ có giá từ 1-2 USD.


Mỗi năm có 400,000 người Nga chết vì các bệnh liên quan tới thuốc lá.

Chính phủ Nga cho biết đang xem xét một Dự luật cấm mọi hình thức quảng cáo thuốc lá, tiến tới cấm hút thuốc tại nơi công cộng vào năm 2015, đồng thời nâng giá thuốc lá. Cả hai viện của Quốc hội sẽ phải thông qua dự luật trước khi nó chính thức trở thành luật. Thủ tướng Nga Medvedev nói: “Vào cuối tháng 10 này, Chính phủ sẽ xem xét dự luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng do Bộ Y tế soạn thảo. Văn kiện này rất quan trọng đối với sức khỏe của người dân.

Những ai không hút thuốc lá đang rất mong dự luật được thông qua, còn những người nghiện thuốc thì vẫn có lí do để phản đối. Mỗi năm số người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá tương đương với dân số của một thành phố. Hơn nữa đó là những cái chết thương tâm, đau đớn vì ung thư hoặc đột tử do đột quỵ, đau tim”.

Theo Thủ tướng Nga, những nỗ lực kiểm soát thuốc lá sẽ bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên. 90% số người hút thuốc tại Nga bắt đầu hút thuốc khi bước vào tuổi 20. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, khoảng 40% số người trưởng thành tại Nga nghiện thuốc và đây một trong những quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất thế giới.

Thủ tướng Medvedev kêu gọi người dân ủng hộ dự luật vì nó nhắm vào các công ty thuốc lá chứ không nhằm vào người nghiện thuốc. Ông khẳng định sẽ không cho phép các công ty thuốc kiếm lợi nhuận trên sức khỏe của trẻ em và biến các em thành người tiêu thụ thuốc lá suốt đời. Ước tính, mỗi năm Nga thiệt hại 38 tỷ USD, tương đương 6% GDP vì những ca tử vong liên quan đến thuốc lá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm
5 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm

Theo WHO, ngoài số người chết trên còn 600.000 người khác chết do bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hút thuốc.  

5 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm

5 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm

Theo WHO, ngoài số người chết trên còn 600.000 người khác chết do bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hút thuốc.  

Trung Quốc và Mỹ quyết nói không với thuốc lá nơi công sở
Trung Quốc và Mỹ quyết nói không với thuốc lá nơi công sở

(VOV) -Chiến dịch này nhằm cứu nhân viên văn phòng thoát khỏi những tác hại nguy hiểm của thuốc lá.

Trung Quốc và Mỹ quyết nói không với thuốc lá nơi công sở

Trung Quốc và Mỹ quyết nói không với thuốc lá nơi công sở

(VOV) -Chiến dịch này nhằm cứu nhân viên văn phòng thoát khỏi những tác hại nguy hiểm của thuốc lá.

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?
Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Sau hơn 2 năm Quyết định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tại TP HCM hình ảnh khói thuốc tràn ngập tại nhiều nơi vẫn khá phổ biến.

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Sau hơn 2 năm Quyết định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tại TP HCM hình ảnh khói thuốc tràn ngập tại nhiều nơi vẫn khá phổ biến.

Làm hầm bí mật trong nhà, giấu hàng ngàn bao thuốc lá lậu
Làm hầm bí mật trong nhà, giấu hàng ngàn bao thuốc lá lậu

Khi công an khám xét nhà đối tượng thì phát hiện có một căn hầm bí mật chứa hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Làm hầm bí mật trong nhà, giấu hàng ngàn bao thuốc lá lậu

Làm hầm bí mật trong nhà, giấu hàng ngàn bao thuốc lá lậu

Khi công an khám xét nhà đối tượng thì phát hiện có một căn hầm bí mật chứa hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu