Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku"

(VOV) - Thủ tướng Noda cho rằng quần đảo Senkaku là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản cả về mặt quốc tế và lịch sử.

Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày 1/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết, Nhật Bản không có ý định sử dụng Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Thủ tướng Noda cho biết: "Quần đảo Senkaku là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản cả về mặt quốc tế và lịch sử. Điều này rất rõ ràng, không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào ở đây. Tuy nhiên, trong quan hệ song phương với Trung Quốc, chúng tôi sẽ không để vấn đề này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên. Do vậy chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề một cách bình tĩnh”.

Quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) vào tháng trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật – Trung tiếp tục mâu thuẫn về quần đảo Senkaku
Nhật – Trung tiếp tục mâu thuẫn về quần đảo Senkaku

Việc hai dân biểu địa phương Nhật Bản đến thăm quần đảo này đã gây tranh luận từ phía Nhật Bản và Trung Quốc.  

Nhật – Trung tiếp tục mâu thuẫn về quần đảo Senkaku

Nhật – Trung tiếp tục mâu thuẫn về quần đảo Senkaku

Việc hai dân biểu địa phương Nhật Bản đến thăm quần đảo này đã gây tranh luận từ phía Nhật Bản và Trung Quốc.  

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang xúc tiến kế hoạch mua quần đảo Senkaku nằm ở phía tây Nam nước này.

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Nhật Bản xúc tiến việc mua quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang xúc tiến kế hoạch mua quần đảo Senkaku nằm ở phía tây Nam nước này.

Mỹ đứng sau Nhật trong vụ quần đảo Senkaku
Mỹ đứng sau Nhật trong vụ quần đảo Senkaku

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật khi xảy ra xung đột vũ trang tại quần đảo mà cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Mỹ đứng sau Nhật trong vụ quần đảo Senkaku

Mỹ đứng sau Nhật trong vụ quần đảo Senkaku

Mỹ sẽ bảo vệ Nhật khi xảy ra xung đột vũ trang tại quần đảo mà cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku
Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku
Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Đại sứ Nhật tại Trung Quốc lo ngại việc Tokyo mua quần đảo Senkaku
Đại sứ Nhật tại Trung Quốc lo ngại việc Tokyo mua quần đảo Senkaku

 Nếu được thực hiện kế hoạch này sẽ tạo ra nguy cơ rất lớn đối với quan hệ Nhật – Trung.  

Đại sứ Nhật tại Trung Quốc lo ngại việc Tokyo mua quần đảo Senkaku

Đại sứ Nhật tại Trung Quốc lo ngại việc Tokyo mua quần đảo Senkaku

 Nếu được thực hiện kế hoạch này sẽ tạo ra nguy cơ rất lớn đối với quan hệ Nhật – Trung.  

Nhật Bản khẳng định mua quần đảo Senkaku là việc đối nội
Nhật Bản khẳng định mua quần đảo Senkaku là việc đối nội

Tuyên bố được đưa ra khi chính quyền thành phố Tokyo đang xúc tiến mua lại quần đảo Senkaku/Điếu ngư từ tư nhân.

Nhật Bản khẳng định mua quần đảo Senkaku là việc đối nội

Nhật Bản khẳng định mua quần đảo Senkaku là việc đối nội

Tuyên bố được đưa ra khi chính quyền thành phố Tokyo đang xúc tiến mua lại quần đảo Senkaku/Điếu ngư từ tư nhân.

Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku bằng quyền tự vệ
Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku bằng quyền tự vệ

Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quần đảo Senkaku, vốn đang là đối tượng tranh chấp với Trung Quốc.

Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku bằng quyền tự vệ

Nhật Bản bảo vệ quần đảo Senkaku bằng quyền tự vệ

Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ quần đảo Senkaku, vốn đang là đối tượng tranh chấp với Trung Quốc.