Thủ tướng Pakistan mắc Covid-19 sau 2 ngày tiêm vaccine

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 20/3 cho biết, ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS CoV-2, chỉ 2 ngày sau khi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên.

Theo Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan, Thủ tướng Imran Khan bị ho và sốt nhẹ, hiện đang cách ly tại nhà. Theo các trợ lý cấp cao, ông Imran Khan có thể đã mắc Covid-19 trước khi được tiêm phòng.

Thủ tướng Imran Khan, 68 tuổi, gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc họp, trong đó có tham dự một hội nghị an ninh được tổ chức tại Thủ đô Islamabad đông người tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Imran Khan không đeo khẩu trang.

Pakistan với 220 triệu dân đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm bệnh. Đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này là 620.000, trong đó, có gần 14.000 người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan duyệt giấy phép sử dụng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Pakistan duyệt giấy phép sử dụng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Cục Quản lý Dược phẩm Pakistan đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm. Đây là vaccine Covid-19 thứ 2 được cấp giấy phép sử dụng tại Pakistan.

Pakistan duyệt giấy phép sử dụng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Pakistan duyệt giấy phép sử dụng với vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Cục Quản lý Dược phẩm Pakistan đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm. Đây là vaccine Covid-19 thứ 2 được cấp giấy phép sử dụng tại Pakistan.

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới
Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Pakistan trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca mắc Covid mới
Pakistan trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca mắc Covid mới

VOV.VN - Tình hình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pakistan đang leo thang đáng báo động. Ngày 5/12, nước này đã trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 1 ngày.

Pakistan trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca mắc Covid mới

Pakistan trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca mắc Covid mới

VOV.VN - Tình hình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pakistan đang leo thang đáng báo động. Ngày 5/12, nước này đã trải qua ngày thứ 3 liên tiếp có trên 3.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 1 ngày.