Thủ tướng Tây Ban Nha muốn kéo dài lệnh phong tỏa do Covid-19

VOV.VN - Nếu được thông qua, lệnh phong tỏa được Tây Ban Nha ban hành từ ngày 14/3 sẽ hết hạn vào ngày 24/5 tới.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua (2/5) thông báo, tuần tới ông sẽ yêu cầu Quốc hội nước nước kéo dài lệnh phong tỏa lần thứ 4, thêm 15 ngày nữa sau khi sắc lệnh này sẽ hết hạn vào ngày 9/5 tới.

tttay_ban_nha_hdax.jpg
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: BBC.

Nếu được thông qua, lệnh phong tỏa được Tây Ban Nha ban hành từ ngày 14/3 sẽ hết hạn vào ngày 24/5 tới.

Trong 24h qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 276 ca tử vong và 1.147 ca mắc Covid-19 mới. Bộ Y tế Tây Ban Nha khẳng định, họ cần lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên lệnh phong tỏa này sẽ được nới lỏng theo từng giai đoạn. Hôm qua (2/5) là ngày đầu tiên người dân Tây Ban Nha được tự do ra đường để đi dạo và chơi thể thao sau 7 tuần phong tỏa nghiêm ngặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nới lỏng giãn cách xã hội, dân Tây Ban Nha vẫn phải đeo khẩu trang
Nới lỏng giãn cách xã hội, dân Tây Ban Nha vẫn phải đeo khẩu trang

VOV.VN - Từ ngày 4/5, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với người dân nước này khi họ di chuyển bằng các phương tiện công cộng

Nới lỏng giãn cách xã hội, dân Tây Ban Nha vẫn phải đeo khẩu trang

Nới lỏng giãn cách xã hội, dân Tây Ban Nha vẫn phải đeo khẩu trang

VOV.VN - Từ ngày 4/5, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với người dân nước này khi họ di chuyển bằng các phương tiện công cộng

Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​
Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha đóng cửa một bệnh viện dã chiến lớn ở thủ đô Madrid, ghi nhận thành công nhất định trong việc ngăn chặn Covid-19.

Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​

Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha đóng cửa một bệnh viện dã chiến lớn ở thủ đô Madrid, ghi nhận thành công nhất định trong việc ngăn chặn Covid-19.

Kinh tế Tây Ban Nha suy giảm do Covid-19 hơn cả thời Đại suy thoái
Kinh tế Tây Ban Nha suy giảm do Covid-19 hơn cả thời Đại suy thoái

VOV.VN - Dự báo kinh tế của Tây Ban Nha còn bi quan hơn so với dự đoán của IMF đưa ra gần đây về nền kinh tế lớn thứ 4 Eurozone này.

Kinh tế Tây Ban Nha suy giảm do Covid-19 hơn cả thời Đại suy thoái

Kinh tế Tây Ban Nha suy giảm do Covid-19 hơn cả thời Đại suy thoái

VOV.VN - Dự báo kinh tế của Tây Ban Nha còn bi quan hơn so với dự đoán của IMF đưa ra gần đây về nền kinh tế lớn thứ 4 Eurozone này.