Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan khẳng định, ASEAN và Ấn Độ cần ưu tiên hợp tác trong việc giải quyết tác động tiêu cực của Covid-19 và thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.

Chiều 12/11 (giờ Bangkok, Thái Lan), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan đang diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chanocha đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.  

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri, với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Thủ tướng Prayuth đã hoan nghênh Ấn Độ tham gia vào khu vực thông qua Chính sách Hành động Hướng Đông và cho rằng quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ ASEAN-Ấn Độ sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực, phát triển kinh tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân.

Ông Prayuth khẳng định, ASEAN và Ấn Độ cần ưu tiên hợp tác trong việc giải quyết tác động tiêu cực của Covid-19 và thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch mạnh mẽ, bền vững và toàn diện. Ông cũng mong được sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với Quỹ ứng phó Covid-19 và Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực của ASEAN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan phát biểu cho rằng, ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phấn đấu mục tiêu thương mại hai chiều ASEAN-Ấn Độ đạt 200 tỷ USD vào năm 2022 và triển khai đầy đủ, hiệu quả Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA). ASEAN mong muốn đường cao tốc kết nối ba nước Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan được hoàn thành kịp thời và có thể mở rộng sang Lào, Campuchia và Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với Mạng lưới các Thành phố Thông minh ASEAN (ASCN) và Trung tâm Đối thoại và Nghiên cứu Phát triển Bền vững ASEAN (ACSDSD).

Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh mong muốn của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ trên ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN theo Kế hoạch hành động mới (POA) giai đoạn 2021-2025 hướng tới thịnh vượng, giải quyết các cơ hội và thách thức hiện tại và tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh
Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng tỷ lệ lây nhiễm như nước này.

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh

VOV.VN - Thái Lan sẽ giảm cách ly xuống 10 ngày đối với khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia có cùng tỷ lệ lây nhiễm như nước này.

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD
Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

Thủ tướng: Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Thái Lan lên 20 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác giữa các địa phương.

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc
Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

VOV.VN - Phát biểu tại  lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cho biết ông cảm thấy mệt mỏi với công việc và cảm thấy rất vui nếu có một người thay thế làm tốt hơn.

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

Thủ tướng Thái Lan cảm thấy mệt mỏi với công việc

VOV.VN - Phát biểu tại  lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cho biết ông cảm thấy mệt mỏi với công việc và cảm thấy rất vui nếu có một người thay thế làm tốt hơn.