Thủ tướng tương lai của Anh liệu có thể làm thay đổi cục diện Brexit?

VOV.VN - Chính trị gia Boris Johnson nếu trở thành Thủ tướng Anh sẽ phải đối diện áp lực lớn trong vấn đề Brexit (Anh rời EU).

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson - nhân vật được cho là sẽ thay thế bà Theresa May trở thành Thủ tướng mới của nước Anh, hôm qua (24/6) đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, hé lộ về kế hoạch Brexit mà ông sẽ thực thi. Tuy nhiên, những gì ông Johnson “bật mí” trong cuộc phỏng vấn cho thấy, chuyển giao Brexit không phải là một bài toán “dễ dàng” đối với vị Thủ tướng tương lai của Anh.

Ông Johnson. Ảnh: Coffee House.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC, ông Johnson tái khẳng định Anh sẽ rời “mái nhà chung” vào đúng ngày 31/10 ngay cả khi nước Anh không đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng nước Anh sẽ cần sự hỗ trợ của khối này để tránh làm gián đoạn hoạt động của khu vực biên giới và doanh nghiệp.

“Vấn đề Brexit không chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà còn phụ thuộc vào các bên liên quan. Có một yếu tố rất quan trọng đó là sự thấu hiểu và hợp tác với nhau trong vấn đề này. Có một cách để giúp những người bạn, những đối tác của chúng ta hiểu rõ là chúng ta phải thực sự nghiêm túc với Brexit như thế nào. Tôi e rằng, chúng ta phải từ bỏ chủ nghĩa thất bại và tiêu cực, chuẩn bị một cách tự tin, nghiêm túc với việc nước Anh có thể sẽ không đạt thỏa thuận với Liên minh châu Âu.”

Dù nhận định, thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May là một thỏa thuận chết khi bị bác ba lần tại Quốc hội Anh song cho đến nay, vị cựu Ngoại trưởng và từng có thời gian làm thị trưởng London vẫn chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể, chi tiết để chuyển giao Brexit. Ngay trong cuộc trả lời phỏng vấn, cựu Ngoại trưởng Anh cũng thừa nhận rằng, nước Anh không còn đủ thời gian để đàm phán lại về một thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu trước thời điểm ngày 31/10 tới. Ông Johnson hy vọng, “ngôi nhà chung” sẽ cho nước Anh một giai đoạn chuyển tiếp để thực thi thỏa thuận.

Theo đánh giá của giới quan sát, những gì ông Johnson thể hiện trong cuộc phỏng vấn khiến dư luận không thể không đặt ra câu hỏi, sau bà May, liệu nhà lãnh đạo mới của nước Anh có cơ hội đạt được thỏa thuận Brexit tại Hạ viện hơn bà May hay không?

Sau gần 3 năm vất vả ngược xuôi, ước nguyện của Thủ tướng Theresa May chính là dẫn dắt nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đã phải bỏ dở. Tuyên bố từ chức của bà vào ngày 7/6 vừa qua đã mở đường cho một cuộc chạy đua vào ngôi vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và cũng là chủ nhân của nhà số 10 phố Downing, London. Dù quyết định của bà đã được báo trước, song cái cảnh bà May  - nhân vật được xem là “người đàn bà thép” thứ hai của nước Anh phải tuyên bố ra đi trong nghẹn ngào cũng phần nào cho thấy một sự cay đắng và bất lực, bởi những nỗ lưc không mệt mỏi của bà May chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu bất hợp tác từ cả đối thủ lẫn đồng minh.

Và giờ ông Johnson – nhân vật hàng đầu trong cuộc chạy đua vào chức chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng nước Anh cũng đang phải đối mặt với không ít “lời ra tiếng vào” khi chưa đưa ra được một kế hoạch chi tiết nhằm chuyển giao Brexit. Với những gì xảy ra ở nước Anh trong suốt 3 năm qua, cộng thêm những gì ông Johnson thể hiện trong cuộc phỏng vấn, dư luận không thể không hoài nghi và quan ngại về một tương lai không chắc chắn của nước Anh kể cả khi có Thủ tướng mới. Liệu vị Thủ tướng mới này có thể làm thay đổi một nước Anh đang bị chia rẽ về Brexit hay người đó sẽ lại phải “khóc ròng” vì Brexit như người tiền nhiệm Theresa May?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Anh dự định tuần hành lớn nhất lịch sử nhằm ngăn chặn Brexit
Người dân Anh dự định tuần hành lớn nhất lịch sử nhằm ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Các tổ chức và phong trào phản đối Brexit tại Anh đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc tuần hành với quy mô lớn chưa từng có để ngăn chặn Brexit.

Người dân Anh dự định tuần hành lớn nhất lịch sử nhằm ngăn chặn Brexit

Người dân Anh dự định tuần hành lớn nhất lịch sử nhằm ngăn chặn Brexit

VOV.VN - Các tổ chức và phong trào phản đối Brexit tại Anh đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc tuần hành với quy mô lớn chưa từng có để ngăn chặn Brexit.

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit
Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

VOV.VN - EU đã mất kiên nhân và sẽ không cho phép Anh tiếp tục gia hạn thời điểm ra khỏi Liên minh châu Âu hay thay đổi thỏa thuận đã nhất trí.

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

VOV.VN - EU đã mất kiên nhân và sẽ không cho phép Anh tiếp tục gia hạn thời điểm ra khỏi Liên minh châu Âu hay thay đổi thỏa thuận đã nhất trí.

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit
Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

VOV.VN - Người dân Anh đang cảm thấy thiếu tin tưởng và bị chia rẽ hơn bao giờ hết, với nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Brexit.

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

Dân Anh bi quan hơn bao giờ hết vì Brexit

VOV.VN - Người dân Anh đang cảm thấy thiếu tin tưởng và bị chia rẽ hơn bao giờ hết, với nguyên nhân chính là cuộc khủng hoảng Brexit.

Cựu Ngoại trưởng Anh bác bỏ khả năng trì hoãn Brexit thêm một lần nữa
Cựu Ngoại trưởng Anh bác bỏ khả năng trì hoãn Brexit thêm một lần nữa

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên ông Boris Johnson phát biểu trên sóng truyền hình kể từ khi cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu.

Cựu Ngoại trưởng Anh bác bỏ khả năng trì hoãn Brexit thêm một lần nữa

Cựu Ngoại trưởng Anh bác bỏ khả năng trì hoãn Brexit thêm một lần nữa

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên ông Boris Johnson phát biểu trên sóng truyền hình kể từ khi cuộc đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh chính thức bắt đầu.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit
Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU
Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.