Thượng viện Mỹ phê chuẩn nữ Chủ tịch đầu tiên của FED

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 7/1 đã phê chuẩn bà Janet Yellen giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED).

Với tỷ lệ 56 phiếu thuận, 26 phiếu chống, bà Yellen sẽ thay thế ông Ben Bernanke - người sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/1 tới, và trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của FED sau 100 năm thành lập.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, bà Yellen, một giáo sư kinh tế và Phó Chủ tịch FED đương nhiệm sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực của ông Bernanke để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Tân Chủ tịch FED Janet Yellen (Ảnh AP)

Cả ông Bernankevà bà Yellen đã kêu gọi từng bước chấm dứt chương trình trị giá nhiều tỷ đô la nhằm giữ tỷ lệ lãi suất thấp và kích thích nền kinh tế Mỹ.

Cụ thể, nhiều khả năng bà Yellen sẽ tiếp tục các chính sách duy trì lãi suất trong ngắn hạn xấp xỉ bằng không, thông qua chương trình mua trái phiếu khổng lồ của FED.

Trong phát biểu đề cử gần đây, Tổng thống Barack Obama đã đặt niềm tin, ca ngợi bà Yellen là người cương quyết và làm việc hiệu quả.

“Bà Yellenđã lên tiếng cảnh báo sớm về bong bóng thị trường nhà đất, về những hiện tượng cực đoan trong khu vực tài chính và về những rủi ro của một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Bà không có quả cầu pha lê để nhìn được tương lai, nhưng bà thấu hiểu cách vận hành nền kinh tế và thị trường, không chỉ trên lý thuyết mà trong một thế giới thực”, ông Obama tuyên bố.

Bà Yellen đã viết nhiều bài phân tích thấu đáo về những nguyên nhân và tác động của tình trạng thất nghiệp, và vì vậy một số chuyên gia phân tích nhận định tân Chủ tịch FED thậm chí sẽ nhấn mạnh nhiều hơn nữa về việc tạo việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên mức 10% vào đỉnh điểm của giai đoạn suy thoái và hiện đã giảm xuống còn 7%, nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ trung bình từ trước đến nay.

Trước đây, bà Yellen từng đứng đầu chi nhánh San Francisco của FED. Năm 1997, Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm bà làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế.

Kinh tế gia 67 tuổi này hiện vẫn giữ hàm giáo sư danh dự của Ðại học California, nơi bà từng giảng dạy trong mấy thập kỷ.

Tuy nhiên, theo những người thân cận, về bản chất, chuyên gia kinh tế kỳ cựu này không phải là một chính trị gia.

Cho đến khi Thượng viện Mỹ tiến hành phiên điều trần để chấp thuận việc đề cử, bà Yellen chưa một lần phát biểu trước Quốc hội trong suốt ba năm giữ chức Phó Chủ tịch FED.

Đây được xem là một bất lợi đối với bà Yellen, bởi tăng cường mối quan hệ với các nghị sỹ đã trở thành một phần công việc ngày càng quan trọng của Chủ tịch FED, nhất là trong bối cảnh cơ quan này tiếp tục triển khai những công cụ mới gây tranh cãi và việc Quốc hội tăng cường giám sát các tổ chức tài chính trực thuộc FED./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FED sẽ can thiệp nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa quá lâu
FED sẽ can thiệp nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa quá lâu

VOV.VN-FED sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ lâu hơn do những lo ngại rủi ro đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

FED sẽ can thiệp nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa quá lâu

FED sẽ can thiệp nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa quá lâu

VOV.VN-FED sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ lâu hơn do những lo ngại rủi ro đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Obama sắp đề cử tân chủ tịch Fed
Obama sắp đề cử tân chủ tịch Fed

Nếu được thông qua, bà Janet Yellen sẽ người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Fed. 

Obama sắp đề cử tân chủ tịch Fed

Obama sắp đề cử tân chủ tịch Fed

Nếu được thông qua, bà Janet Yellen sẽ người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Fed. 

 FED quyết định duy trì chương trình kích thích kinh tế
FED quyết định duy trì chương trình kích thích kinh tế

VOV.VN - Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 30/10 nhất trí tiếp tục chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng.

 FED quyết định duy trì chương trình kích thích kinh tế

FED quyết định duy trì chương trình kích thích kinh tế

VOV.VN - Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 30/10 nhất trí tiếp tục chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng.

FED hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ
FED hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã trở nên bi quan hơn về triển vọng nền kinh tế Mỹ cho đến hết năm tới và hạ mức dự báo tăng trưởng nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

FED hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

FED hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã trở nên bi quan hơn về triển vọng nền kinh tế Mỹ cho đến hết năm tới và hạ mức dự báo tăng trưởng nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

Chủ tịch FED cảnh báo về việc cắt giảm chi tiêu
Chủ tịch FED cảnh báo về việc cắt giảm chi tiêu

Chủ tịch FED cho rằng, việc cắt giảm quá nhiều chi tiêu của Chính phủ Liên bang trong ngắn hạn có thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

Chủ tịch FED cảnh báo về việc cắt giảm chi tiêu

Chủ tịch FED cảnh báo về việc cắt giảm chi tiêu

Chủ tịch FED cho rằng, việc cắt giảm quá nhiều chi tiêu của Chính phủ Liên bang trong ngắn hạn có thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế của Mỹ.

FED cảnh báo về mối nguy hiểm của “vách đá tài chính”
FED cảnh báo về mối nguy hiểm của “vách đá tài chính”

(VOV) - Lời cảnh báo của FED đưa ra trong bối cảnh nội bộ chính trị Mỹ tiếp tục căng thẳng.

FED cảnh báo về mối nguy hiểm của “vách đá tài chính”

FED cảnh báo về mối nguy hiểm của “vách đá tài chính”

(VOV) - Lời cảnh báo của FED đưa ra trong bối cảnh nội bộ chính trị Mỹ tiếp tục căng thẳng.

FED tiếp tục các biện pháp kích thích hồi phục kinh tế Mỹ
FED tiếp tục các biện pháp kích thích hồi phục kinh tế Mỹ

Quan chức của FED tán thành việc tiếp tục thực hiện chương trình mua 600 tỷ USD trái phiếu và áp dụng mức lãi suất ngân hàng cơ bản cực thấp, từ 0% đến 0,25%.

FED tiếp tục các biện pháp kích thích hồi phục kinh tế Mỹ

FED tiếp tục các biện pháp kích thích hồi phục kinh tế Mỹ

Quan chức của FED tán thành việc tiếp tục thực hiện chương trình mua 600 tỷ USD trái phiếu và áp dụng mức lãi suất ngân hàng cơ bản cực thấp, từ 0% đến 0,25%.

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014
FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% tháng 11/2011.

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng kém tới 2014

FED đã giảm dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ xuống còn từ 2,2-2,7% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo từ 2,5-2,9% tháng 11/2011.

Chủ tịch Fed: Mỹ sẽ không suy thoái trở lại
Chủ tịch Fed: Mỹ sẽ không suy thoái trở lại

Đà phục hồi kinh tế Mỹ tuy có dấu hiệu suy giảm nhưng Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái kép, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhấn mạnh.

Chủ tịch Fed: Mỹ sẽ không suy thoái trở lại

Chủ tịch Fed: Mỹ sẽ không suy thoái trở lại

Đà phục hồi kinh tế Mỹ tuy có dấu hiệu suy giảm nhưng Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái kép, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhấn mạnh.

Tổng thống Obama cân nhắc các ứng viên chủ tịch FED
Tổng thống Obama cân nhắc các ứng viên chủ tịch FED

VOV.VN - Đây sẽ là một trong các quyết định về mặt kinh tế quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama

Tổng thống Obama cân nhắc các ứng viên chủ tịch FED

Tổng thống Obama cân nhắc các ứng viên chủ tịch FED

VOV.VN - Đây sẽ là một trong các quyết định về mặt kinh tế quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama