Thượng viện Mỹ phê chuẩn nữ đại sứ đầu tiên tại Nga

VOV.VN - Ngày 21/12, Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Lynne Tracy làm đại sứ tại Nga, thay thế người tiền nhiệm John Sullivan đã rời khỏi Nga từ đầu tháng 9 năm nay.

Với tỷ lệ 93 ủng hộ và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 21/12 đã phê chuẩn bà Lynne Tracy là đại sứ Mỹ tại Nga, chấm dứt tình trạng khuyết vị trí này suốt 3 tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì xung đột tại Ukraine. Với quyết định này, bà Tracy trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí ngoại giao này.

Trước khi được phê chuẩn, bà Lynne Tracy là Đại sứ Mỹ tại Armenia, và từng là nhân vật số 2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.

Bà Tracy từng làm việc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Bà cũng từng là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Peshawar, Pakistan, trong giai đoạn từ năm 2006 - 2009.

Người tiền nhiệm của bà Tracy, là ông John Sullivan, đã nghỉ hưu hồi tháng 9 vừa qua vì lý do cá nhân.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ căng thẳng từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 và càng xấu đi sau đó. Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì các kênh ngoại giao nhất định, giúp thực hiện thành công hai lần trao đổi tù nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga tại Mỹ nhận được đề nghị lên tiếng chống lại chính phủ Nga
Đại sứ Nga tại Mỹ nhận được đề nghị lên tiếng chống lại chính phủ Nga

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình của Nga hôm qua (7/6), Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, ông đã nhận được một lá thư kêu gọi tuyên bố công khai chống lại chính phủ Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ nhận được đề nghị lên tiếng chống lại chính phủ Nga

Đại sứ Nga tại Mỹ nhận được đề nghị lên tiếng chống lại chính phủ Nga

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình của Nga hôm qua (7/6), Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, ông đã nhận được một lá thư kêu gọi tuyên bố công khai chống lại chính phủ Nga.

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol
Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho rằng, tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại thành phố Mariupol ở Ukraine “không có chút sự thật nào”.

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho rằng, tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại thành phố Mariupol ở Ukraine “không có chút sự thật nào”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể
Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

Đại sứ Mỹ tại LHQ: Trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều không thể

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 5/4 cho biết, việc trục xuất Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thể mặc dù phương Tây đang nỗ lực hết sức để cô lập Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ: Quân sự hóa Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và toàn cầu
Đại sứ Nga tại Mỹ: Quân sự hóa Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và toàn cầu

VOV.VN - Việc cung cấp vũ khí và điều lính đánh thuê tới Ukraine là chính sách vô cùng nguy hiểm và đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu cũng như toàn cầu, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định.

Đại sứ Nga tại Mỹ: Quân sự hóa Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và toàn cầu

Đại sứ Nga tại Mỹ: Quân sự hóa Ukraine sẽ đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu và toàn cầu

VOV.VN - Việc cung cấp vũ khí và điều lính đánh thuê tới Ukraine là chính sách vô cùng nguy hiểm và đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu cũng như toàn cầu, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định.