Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu sản phẩm từ Tân Cương

VOV.VN - Ngày 14/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc).

Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm trừng phạt Bắc Kinh vì vấn đề Tân Cương.

Dự luật này cũng phải được Hạ viện Mỹ thông qua trước khi gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tuy nhiên, không rõ điều này khi nào sẽ được thực hiện.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, người giới thiệu dự luật với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jeff Merkley, đã kêu gọi Hạ viện nhanh chóng hành động.

Các cố vấn của Đảng Dân chủ và Cộng hòa cho biết, họ hy vọng dự luật này sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại Hạ viện. Họ nói thêm rằng, Hạ viện đã thông qua một đạo luật tương tự gần như nhận được sự đồng thuận vào năm 2020.

Dự luật này sẽ vượt xa các bước đã được thực hiện để đảm bảo chuỗi cung ứng của Mỹ bao gồm các lệnh cấm hiện có đối với cà chua, bông và một số sản phẩm năng lượng mặt trời của Tân Cương.

Chính quyền ông Biden đã gia tăng các biện pháp trừng phạt và hôm 13/7 đã cảnh báo các doanh nghiệp rằng họ có thể vi phạm luật pháp Mỹ nếu có các hoạt động liên kết gián tiếp với mạng lưới giám sát ở Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bổ sung nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì vấn đề Tân Cương
Mỹ bổ sung nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm bổ sung ít nhất 10 công ty của Trung Quốc và những thực thể khác vào danh sách đen chịu trừng phạt kinh tế, với cáo buộc vi phạm nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở khu tự trị Tân Cương.

Mỹ bổ sung nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì vấn đề Tân Cương

Mỹ bổ sung nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm bổ sung ít nhất 10 công ty của Trung Quốc và những thực thể khác vào danh sách đen chịu trừng phạt kinh tế, với cáo buộc vi phạm nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở khu tự trị Tân Cương.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương
Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương
Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

VOV.VN - Sau hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây liên quan đến Tân Cương, hôm nay (29/3), Bắc Kinh cho biết đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương.

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

VOV.VN - Sau hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây liên quan đến Tân Cương, hôm nay (29/3), Bắc Kinh cho biết đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương.