Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/4 đã công bố một loạt đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Những đề xuất này được ông Zarif trình bày trong một bài viết đăng trên tờ Foreign Affairs ngày 3/4. Đáng chú ý, ông Zarif là người đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, văn kiện thiết lập khuôn khổ quan hệ giữa Tehran và các cường quốc tại thời điểm đó.

Dù hiện không còn nắm giữ chức vụ chính thức trong hệ thống quyền lực của Iran, ông Zarif vẫn được xem là một nhân vật có ảnh hưởng, từng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Tổng thống Masoud Pezeshkian đắc cử. Giới quan sát cho rằng một đề xuất mang tính nhạy cảm như vậy khó có thể được công bố nếu không có sự tham vấn với các cấp lãnh đạo cao nhất của Tehran.

Trong bài viết, ông Zarif khẳng định Iran “đang nắm thế chủ động” trên thực địa, song đồng thời cho rằng Tehran nên chủ động đề xuất một lộ trình thỏa hiệp là hạn chế chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, đổi lấy việc dỡ bỏ toàn diện các lệnh trừng phạt. Theo ông, đây là một thỏa thuận mà Washington trước đây khó chấp nhận, nhưng trong bối cảnh hiện tại có thể trở nên khả thi hơn.

Tuy nhiên, phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là một ẩn số, đặc biệt khi ông Zarif không ngần ngại chỉ trích những nhân vật thân cận của ông Trump như Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner là “thiếu hiểu biết về cả địa chính trị lẫn kỹ thuật hạt nhân”.

Về nội dung cụ thể, ông Zarif đề xuất Iran có thể pha loãng lượng urani đã làm giàu cao, đưa mức độ làm giàu xuống dưới ngưỡng 3,67%, đúng theo giới hạn của thỏa thuận năm 2015, văn kiện mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Dù vậy, lập trường của ông Trump hiện vẫn cứng rắn, khẳng định Iran không được phép làm giàu urani dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, ông Zarif cũng gợi ý việc đưa Trung Quốc và Nga vào một cơ chế đa phương, nhằm thiết lập một cơ sở làm giàu urani chung cho toàn khu vực. Theo đề xuất, Iran sẽ chuyển toàn bộ vật liệu và thiết bị làm giàu của mình tới cơ sở này - một ý tưởng từng xuất hiện trong các vòng đàm phán trước đây.

Không dừng lại ở lĩnh vực hạt nhân, ông Zarif còn đề xuất các bước đi nhằm khôi phục lòng tin song phương, bao gồm việc hai bên cử các nhà ngoại giao tới làm việc tại các phái bộ đại diện, nối lại dịch vụ lãnh sự và nới lỏng các hạn chế đi lại đối với công dân của nhau.

Hiện tại, Mỹ và Iran vẫn chưa thiết lập lại quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980, khi Tổng thống Jimmy Carter quyết định cắt đứt quan hệ sau cuộc khủng hoảng con tin tại Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường
Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

VOV.VN - Những diễn biến mới trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang cho thấy một bức tranh phức tạp khi mà Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đạt kết quả tích cực, song phía Iran lại phủ nhận hoàn toàn.

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

VOV.VN - Những diễn biến mới trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang cho thấy một bức tranh phức tạp khi mà Tổng thống Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán vẫn đạt kết quả tích cực, song phía Iran lại phủ nhận hoàn toàn.

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn
Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran sớm lập thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng nước này. Ông Trump nói, Iran nên đạt được một thỏa thuận ‘trước khi quá muộn’. Trong khi đó, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay ở Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

Toàn cảnh quốc tế trưa 3/4: Ông Trump giục Iran thỏa hiệp trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran sớm lập thỏa thuận trong bối cảnh Mỹ leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng nước này. Ông Trump nói, Iran nên đạt được một thỏa thuận ‘trước khi quá muộn’. Trong khi đó, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay ở Hormuz.

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn
Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.