Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tình báo Đức cho rằng, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động tự phát của một bộ phận binh sĩ trong quân đội nước này.

Người đứng đầu Cục Tình báo liên bang Đức (BND) Bruno Kahl cho biết, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể thuyết phục được cơ quan tình báo đối ngoại Đức rằng giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống ở Mỹ, đứng sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa năm ngoái.

Giáo sỹ Gulen luôn bác bỏ mọi cáo buộc ông đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn tạp chí Tấm gương (Der Spiegel) ngày 18/3, ông Kahl nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng thuyết phục phía Đức ở mọi cấp độ rằng, phong trào do giáo sĩ Gulen khởi xướng đứng đằng sau vụ đảo chính, nhưng đến giờ họ vẫn chưa thể thành công.

Theo ông Kahl, trước ngày 15/7 năm ngoái, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu một cuộc thanh trừng quy mô lớn, do đó, một bộ phận quân đội nghĩ rằng họ cần phải làm một cuộc đảo chính nhanh chóng trước khi trở thành nạn nhân.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen từ Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, giáo sỹ Gulen luôn bác bỏ mọi cáo buộc ông đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Mỹ cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải cung cấp đầy đủ các bằng chứng chứng minh giáo sỹ Gulen đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành thì mới có thể tiến hành dẫn độ./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện của giáo sĩ Gulen phủ nhận cáo buộc về vụ ám sát Đại sứ Nga
Đại diện của giáo sĩ Gulen phủ nhận cáo buộc về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Trợ lý của giáo sĩ Gulen, ông Alp Aslandogan đã bác bỏ mọi sự liên quan của ông Gulen trong vụ việc Đại sứ Nga bị bắn chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đại diện của giáo sĩ Gulen phủ nhận cáo buộc về vụ ám sát Đại sứ Nga

Đại diện của giáo sĩ Gulen phủ nhận cáo buộc về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Trợ lý của giáo sĩ Gulen, ông Alp Aslandogan đã bác bỏ mọi sự liên quan của ông Gulen trong vụ việc Đại sứ Nga bị bắn chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thổ Nhĩ Kỳ: “Có bàn tay Giáo sĩ Gulen” trong vụ ám sát Đại sứ Nga
Thổ Nhĩ Kỳ: “Có bàn tay Giáo sĩ Gulen” trong vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 khẳng định, “có nhiều dấu hiệu” cho thấy kẻ ám sát Đại sứ Nga có liên hệ với Giáo sĩ Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ: “Có bàn tay Giáo sĩ Gulen” trong vụ ám sát Đại sứ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ: “Có bàn tay Giáo sĩ Gulen” trong vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/12 khẳng định, “có nhiều dấu hiệu” cho thấy kẻ ám sát Đại sứ Nga có liên hệ với Giáo sĩ Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 60 doanh nhân nghi có liên hệ với giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 60 doanh nhân nghi có liên hệ với giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 60 doanh nhân đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên hệ với phong trào của giáo sỹ Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 60 doanh nhân nghi có liên hệ với giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 60 doanh nhân nghi có liên hệ với giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 60 doanh nhân đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên hệ với phong trào của giáo sỹ Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hơn 12.000 cảnh sát liên quan đến giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hơn 12.000 cảnh sát liên quan đến giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa đình chỉ chức vụ đối với 12.801 nhân viên cảnh sát với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hơn 12.000 cảnh sát liên quan đến giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hơn 12.000 cảnh sát liên quan đến giáo sĩ Gulen

VOV.VN - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa đình chỉ chức vụ đối với 12.801 nhân viên cảnh sát với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 400 người liên quan đến giáo sỹ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 400 người liên quan đến giáo sỹ Gulen

VOV.VN - Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban bố lệnh bắt giữ hơn 400 người, trong đó có cả các binh sỹ và nhân viên an ninh của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 400 người liên quan đến giáo sỹ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 400 người liên quan đến giáo sỹ Gulen

VOV.VN - Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban bố lệnh bắt giữ hơn 400 người, trong đó có cả các binh sỹ và nhân viên an ninh của nước này.