Tokyo lên tiếng sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về quan hệ Nhật - Trung

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng, đặc biệt sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, Tokyo đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trả lời báo chí quốc tế trong chuyến thăm Philippines hôm 22/7 về quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Hiện nay quan hệ Nhật - Trung đang ở trong tình trạng không tốt, với khuynh hướng đáng lo lắng và Mỹ đang dõi theo với sự quan ngại”.

Phát ngôn này lập tức thu hút sự chú ý của công luận quốc tế và trở thành một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong cuộc họp báo vừa diễn ra sáng nay (23/7) tại Tokyo. Tại đây, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Phát ngôn này được ông Rubio đưa ra cùng lúc với sự thông cảm dành cho những khó khăn mà Nhật Bản đang phải đối diện, bao gồm cả các biện pháp quản lý xuất khẩu của Trung Quốc và được đặt trong tổng thể mối quan hệ mật thiết Nhật - Mỹ”.

Về quan điểm của Tokyo đối với quan hệ Nhật - Trung, Bộ trưởng Kihara nói: “Phương châm thúc đẩy một cách toàn diện hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi và kiến tạo một mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung Quốc là nhất quán. Mọi cơ hội đối thoại với Trung Quốc vẫn đang rộng mở và Nhật Bản sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình, ứng xử một cách bình tĩnh và thích hợp trên cơ sở lợi ích quốc gia. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác”.

Quan hệ Nhật - Trung bắt đầu căng thẳng từ hôm 7/11/2025, sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực
Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ New Zealand vừa trao đổi Công hàm ngoại giao, về việc Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) liên quan việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quốc phòng hai nước có hiệu lực.

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ New Zealand vừa trao đổi Công hàm ngoại giao, về việc Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) liên quan việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quốc phòng hai nước có hiệu lực.

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản
Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Số hộ gia đình đơn thân gồm những người ở độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật Bản đã vượt quá 9,3 triệu hộ - con số cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1986. Số liệu này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng đang diễn ra tại Nhật Bản. 

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Số hộ gia đình đơn thân gồm những người ở độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật Bản đã vượt quá 9,3 triệu hộ - con số cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1986. Số liệu này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng đang diễn ra tại Nhật Bản. 

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI
Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. 

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua.