Tổng thống Ai Cập cảnh báo vấn đề gia tăng dân số ở châu Phi

VOV.VN - Hôm nay (5/9), Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho rằng tăng trưởng dân số là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Ai Cập và các nước châu Phi phải đối mặt.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc “Hội nghị thế giới lần thứ nhất về Dân số, Y tế và Phát triển” do Hội nghị Dân số Thế giới tổ chức tại thủ đô hành chính ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho rằng, gia tăng dân số là vấn đề nghiêm trọng nhất mà nước này phải đối mặt.

Theo Tổng thống Ai Cập, một số nước có khả năng kiểm soát và điều tiết quá trình tăng trưởng dân số, trong khi nhiều nước khác không làm được việc này. Ông El-Sisi cảnh báo rằng, dân số của châu Phi sẽ đạt khoảng 1,6 tỷ người trong vòng vài năm tới; mặc dù châu lục này sở hữu các nguồn tài nguyên lớn nhưng sẽ không đủ trong tương lai.

Tổng thống El-Sisi cho biết thêm, Ai Cập đã nỗ lực trong những thập kỷ qua để vượt qua khoảng cách lớn giữa tăng trưởng dân số và phát triển. Mặc dù Ai Cập không có các nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng nước này có thể tồn tại và thích ứng trong bối cảnh dân số đã tăng lên tới 105 triệu người, bên cạnh 9 triệu người nước ngoài mà Ai Cập đang tiếp đón. Tuy vậy, tác động của việc gia tăng dân số sẽ được phản ánh trong các dịch vụ khác nhau mà nhà nước cung cấp cho người dân.

Người đứng đầu chính quyền Ai Cập khẳng định, nước này sẵn sàng đăng cai hội nghị quốc tế thường niên về dân số. Đây là cơ hội quan trọng để xem xét và thảo luận vấn đề dân số.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông
Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/9, Ai Cập đã khai mạc cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Bright Star-23” tại một căn cứ quân sự ở phía Tây nước này. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông với sự tham gia của 34 quốc gia khác nhau.

Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông

Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/9, Ai Cập đã khai mạc cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Bright Star-23” tại một căn cứ quân sự ở phía Tây nước này. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông với sự tham gia của 34 quốc gia khác nhau.

Tròn 60 năm quan hệ Việt Nam- Ai Cập: Mục tiêu thương mại 1 tỉ USD trong tầm tay
Tròn 60 năm quan hệ Việt Nam- Ai Cập: Mục tiêu thương mại 1 tỉ USD trong tầm tay

VOV.VN - Đại sứ Amal Salama cho biết: “Tôi có một niềm tin là hai nước có thể nâng trao đổi thương mại lên 1 tỉ USD thậm chí còn cao hơn nữa trong thời gian ngắn tới nếu như chúng ta khai thác hết được tiềm năng, thế mạnh về kinh tế hay du lịch của nhau".

Tròn 60 năm quan hệ Việt Nam- Ai Cập: Mục tiêu thương mại 1 tỉ USD trong tầm tay

Tròn 60 năm quan hệ Việt Nam- Ai Cập: Mục tiêu thương mại 1 tỉ USD trong tầm tay

VOV.VN - Đại sứ Amal Salama cho biết: “Tôi có một niềm tin là hai nước có thể nâng trao đổi thương mại lên 1 tỉ USD thậm chí còn cao hơn nữa trong thời gian ngắn tới nếu như chúng ta khai thác hết được tiềm năng, thế mạnh về kinh tế hay du lịch của nhau".

Quyết tâm chính trị đưa quan hệ song phương Việt Nam – Ai Cập lên tầm cao mới
Quyết tâm chính trị đưa quan hệ song phương Việt Nam – Ai Cập lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập (1/9/1963-1/9/2023), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng đã điểm lại những thành tựu quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, cũng như đánh giá triển vọng hợp tác song phương trong tương lai.

Quyết tâm chính trị đưa quan hệ song phương Việt Nam – Ai Cập lên tầm cao mới

Quyết tâm chính trị đưa quan hệ song phương Việt Nam – Ai Cập lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ai Cập (1/9/1963-1/9/2023), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng đã điểm lại những thành tựu quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, cũng như đánh giá triển vọng hợp tác song phương trong tương lai.

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan
Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

VOV.VN - Hôm 29/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định quan điểm ủng hộ an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Xu-đăng, trong cuộc gặp với Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Xu-đăng.

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

VOV.VN - Hôm 29/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định quan điểm ủng hộ an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Xu-đăng, trong cuộc gặp với Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Xu-đăng.