Mỹ lên án Tổng thống Nga ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 27/2 đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng các hành động của Tổng thống Putin đã leo thang xung đột và không thể chấp nhận được. Bà Greenfield cho biết Mỹ hoan nghênh thông tin các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau để đối thoại nhưng cũng bày tỏ hoài nghi về việc Nga có thực sự thiện chí hay không.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc Tổng thống Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm nếu có tính toán sai lầm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi động thái của Tổng thống Putin là nhằm đối phó với một mối đe dọa tưởng tượng vì Nga chưa bao giờ bị NATO hay Ukraine đe dọa. Bà Psaki cũng cho biết các lệnh trừng phạt nhắm tới ngành năng lượng của Nga vẫn nằm trên bàn vì Mỹ muốn giảm thiểu tác động đối với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo khoản viện trợ nhân đạo mới trị giá 54 triệu USD cho người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga. Khoản viện trợ này bao gồm thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế khẩn cấp, lưu trú và thích ứng với thời tiết mùa Đông. Mỹ tuần trước cũng đã viện trợ nhân đạo 350 triệu USD cho Ukraine.  

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng ngày 27/02 đã kêu gọi Trung Quốc lên án hành động của Nga ở Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 27/02 cho biết, Trung Quốc đã thực hiện một số lệnh trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt đối với Nga và cũng đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Tuy nhiên, bà Psaki cho rằng Trung Quốc cần lên án các hành động của Nga khi xâm lược một nước có chủ quyền. Theo bà Psaki, Tổng thống Joe Biden chưa điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng cũng không loại trừ khả năng này trong tương lai.  

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc cả về xuất khẩu và nhập khẩu. Nước này mua 1/3 xuất khẩu dầu thô của Nga trong năm 2020 và cung cấp cho Nga các sản phẩm chế tạo bao gồm điện thoại di động, máy vi tính và hàng may mặc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt
Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa thông báo cho biết có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa thông báo cho biết có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt
Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 26/2 cho biết, cơ quan này đang ngừng hợp tác với châu Âu trong các vụ phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

Cơ quan vũ trụ Nga dừng hợp tác với châu Âu để trả đũa lệnh trừng phạt

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos, ông Dmitry Rogozin ngày 26/2 cho biết, cơ quan này đang ngừng hợp tác với châu Âu trong các vụ phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga
Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung nhằm vào gần 340 nghị sỹ Quốc hội và một số nhà tài phiệt của Nga để phản đối các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

Australia bổ sung lệnh trừng phạt nhằm vào các nghị sỹ Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa công bố các biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung nhằm vào gần 340 nghị sỹ Quốc hội và một số nhà tài phiệt của Nga để phản đối các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Lý do Mỹ và châu Âu vẫn chưa tung bài trừng phạt kinh tế chiến lược với Nga
Lý do Mỹ và châu Âu vẫn chưa tung bài trừng phạt kinh tế chiến lược với Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đều khẳng định sẽ “bóp nghẹt kinh tế” Nga như đòn trừng phạt đáp trả Nga đã tấn công Ukraine. Tuy nhiên, chiêu bài chiến lược vẫn chưa được tung ra.

Lý do Mỹ và châu Âu vẫn chưa tung bài trừng phạt kinh tế chiến lược với Nga

Lý do Mỹ và châu Âu vẫn chưa tung bài trừng phạt kinh tế chiến lược với Nga

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đều khẳng định sẽ “bóp nghẹt kinh tế” Nga như đòn trừng phạt đáp trả Nga đã tấn công Ukraine. Tuy nhiên, chiêu bài chiến lược vẫn chưa được tung ra.

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga
Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ucraina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn Ủy ban An ninh Nội các để thảo luận về tình hình tại đây và phản ứng của Ấn Độ. Cả Nga và Ukraine đều là đồng minh của Ấn Độ.

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ucraina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn Ủy ban An ninh Nội các để thảo luận về tình hình tại đây và phản ứng của Ấn Độ. Cả Nga và Ukraine đều là đồng minh của Ấn Độ.