Tổng thống đắc cử Indonesia thăm Nga, khẳng định tăng cường hợp tác song phương

VOV.VN - Ngày 31/7, trong chuyến thăm Nga, Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto đã gặp Tổng thống Vladimir Putin, hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống với Indonesia và năm 2025 hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước gần đây phát triển tích cực và bày tỏ hy vọng rằng hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Indonesia chuẩn bị được ký kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước thời gian tới.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẵn sàng tăng cường hơn nữa cung cấp nông sản cho Indonesia và triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng ở nước này. Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định, Nga sẽ tăng cường phối hợp quan điểm với Indonesia trên các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Về phần mình, Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Indonesia coi Nga “là người bạn lớn” và bày tỏ mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Ông Prabowo Subianto nhấn mạnh Indonesia mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, năng lượng hạt nhân, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… Ngoài ra, ông Prabowo Subianto cũng mong muốn Nga tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều sinh viên Indonesia đến Nga học hơn nữa. 

Tổng thống đắc cử của Indonesia Prabowo Subianto cho biết muốn mời phái đoàn Nga tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng của Indonesia vào tháng 11/2024 và mời Nga tham gia cuộc duyệt binh hải quân của Indonesia vào đầu năm 2025. Ông Prabowo Subianto cũng khẳng định sẽ cử hải quân Indonesia tham gia cuộc duyệt binh ngày hải quân của Nga vào năm 2025.

Ông Prabowo Subianto đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia vào tháng 2/2024, sẽ nhậm chức vào tháng 10/2024 và ông hiện giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia. Tổng thống đương nhiệm của Indonesia hiện nay là ông Joko Widodo.

                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia hối thúc cấm xe đạp điện trên đường công cộng do tai nạn tăng đột biến
Indonesia hối thúc cấm xe đạp điện trên đường công cộng do tai nạn tăng đột biến

VOV.VN - Hiệp hội Giao thông Indonesia (MTI) đang hối thúc các cơ quan giao thông tại Jakarta cấm xe đạp điện trên đường công cộng do số vụ tai nạn liên quan tăng đột biến.

Indonesia hối thúc cấm xe đạp điện trên đường công cộng do tai nạn tăng đột biến

Indonesia hối thúc cấm xe đạp điện trên đường công cộng do tai nạn tăng đột biến

VOV.VN - Hiệp hội Giao thông Indonesia (MTI) đang hối thúc các cơ quan giao thông tại Jakarta cấm xe đạp điện trên đường công cộng do số vụ tai nạn liên quan tăng đột biến.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/8
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/8/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/8

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/8

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/8/2024.

Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào Ukraine
Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào Ukraine

VOV.VN - Nga đã tiến hành các đợt tấn công UAV vào Kiev trong chiến dịch được cho là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Ukraine, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho hay ngày 31/7. Điều này đã khiến thủ đô của Ukraine phải đặt trong cảnh báo tấn công trên không gần như suốt đêm.

Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào Ukraine

Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công UAV lớn nhất vào Ukraine

VOV.VN - Nga đã tiến hành các đợt tấn công UAV vào Kiev trong chiến dịch được cho là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Ukraine, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho hay ngày 31/7. Điều này đã khiến thủ đô của Ukraine phải đặt trong cảnh báo tấn công trên không gần như suốt đêm.

Phương Tây cố chứng minh Nga đã sai khi tin rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ cạn kiệt?
Phương Tây cố chứng minh Nga đã sai khi tin rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ cạn kiệt?

VOV.VN - Mỹ và Đức đã thông báo các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine khi các chính phủ phương Tây cố gắng xoa dịu những lo ngại về việc duy trì sự ủng hộ cho Kiev trong cuộc giao tranh kéo dài với Moscow.

Phương Tây cố chứng minh Nga đã sai khi tin rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ cạn kiệt?

Phương Tây cố chứng minh Nga đã sai khi tin rằng hỗ trợ cho Ukraine sẽ cạn kiệt?

VOV.VN - Mỹ và Đức đã thông báo các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine khi các chính phủ phương Tây cố gắng xoa dịu những lo ngại về việc duy trì sự ủng hộ cho Kiev trong cuộc giao tranh kéo dài với Moscow.