Tổng thống Hàn Quốc cam kết nỗ lực nối lại tour du lịch núi Kumgang

VOV.VN - Ông Moon Jae-in hy vọng, việc nối lại dự án liên Triều này có thể là động lực để Triều Tiên thực hiện các bước phi hạt nhân hóa một cách thực chất.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/4 thông báo, chính phủ nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tái khởi động một chương trình du lịch liên Triều khi ông tới thăm một tỉnh miền Đông, giáp với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Time Magazine

Phát biểu tại một bảo tàng ở Goseong, ông Moon Jae-in nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực để sớm nối lại tua du lịch núi Kumgang vốn đã bị tạm dừng sau sự cố một nữ du khách Hàn Quốc bị một lính Triều Tiên bắn chết năm 2008.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng, việc nối lại dự án liên Triều này có thể là động lực để Triều Tiên thực hiện các bước phi hạt nhân hóa một cách thực chất.

Cũng theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, chính phủ sẽ tiếp tục tăng tốc dự án kết nối tuyến đường sắt dài 104 km giữa Gangneung và Jejin, đồng thời xem xét kế hoạch nối lại tuyến đường sắt liên Triều dọc theo bờ biển phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều
Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã đột ngột rút các nhân viên của nước này ra khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều vào hôm nay (22/3).

Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều

Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc vừa cho biết, Triều Tiên đã đột ngột rút các nhân viên của nước này ra khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều vào hôm nay (22/3).

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều
Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, việc thực thi Thỏa thuận quân sự toàn diện đã góp phần giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

Mỹ và Hàn Quốc cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, việc thực thi Thỏa thuận quân sự toàn diện đã góp phần giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc muốn thúc đẩy Thượng đỉnh liên Triều lần 4
Tổng thống Hàn Quốc muốn thúc đẩy Thượng đỉnh liên Triều lần 4

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Moon Jae-in muốn thúc đẩy Thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên lần 4 nhằm nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

Tổng thống Hàn Quốc muốn thúc đẩy Thượng đỉnh liên Triều lần 4

Tổng thống Hàn Quốc muốn thúc đẩy Thượng đỉnh liên Triều lần 4

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Moon Jae-in muốn thúc đẩy Thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên lần 4 nhằm nối lại đối thoại Mỹ-Triều.

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”
“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 25/3 cho biết, Triều Tiên đã cử các quan chức nước này trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong.

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 25/3 cho biết, Triều Tiên đã cử các quan chức nước này trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong.