Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị quân đội sẵn sàng đối phó cứng rắn với Triều Tiên

VOV.VN - Trước việc Triều Tiên thời gian qua liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mới đây đã chỉ thị quân đội phải đối phó nhanh chóng và cứng rắn nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích. 

Phát biểu tại Hội nghị sĩ quan chỉ huy toàn quân, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay (6/7) nhấn mạnh, sứ mệnh của quân đội là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia dù phải trả bất cứ giá nào. Quân đội phải thể hiện quyết tâm này một cách cứng rắn.

Tổng thống Yoon chỉ thị quân đội phải đảm bảo năng lực đối phó quyết liệt, như "Hệ thống phòng thủ ba trụ cột" nhằm mục tiêu kiềm chế Triều Tiên sử dụng hạt nhân và tên lửa, giảm khả năng khiêu khích. Theo đó, quân đội cần phải nỗ lực bồi dưỡng trình độ khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Ông Yoon cũng đề nghị các sĩ quan chỉ huy quân đội quan tâm chú ý đặc biệt để thiết lập môi trường quân ngũ có thể làm hài lòng tất cả các binh sĩ, nhận được sự tin tưởng của người dân.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cũng đã trích dẫn thông tin của tờ báo Rodong - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên về việc nước này chuẩn bị kỷ niệm 28 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (8/7). Tờ báo đã ca ngợi thành tựu của ông Kim Nhật Thành, đồng thời cho rằng các nước theo chủ nghĩa nước lớn đã liên tục gây sức ép yêu cầu Triều Tiên trong một số vấn đề. Dư luận Hàn Quốc cũng lo ngại rằng nhân dịp này Triều Tiên sẽ có những động thái như bắn tên lửa.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hôm qua (5/7-giờ địa phương), không quân Mỹ đã điều động 6 máy bay chiến đấu F-35A tới căn cứ Không quân Mỹ ở thành phố Gunsan để tập trận chung cùng Hàn Quốc.

Diễn ra từ ngày 4 đến 14/7, cuộc tập trận là nhằm thể hiện năng lực răn đe và trạng thái phòng thủ liên quân mạnh mẽ của đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như nâng cao năng lực tương tác giữa không quân hai nước. Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, đợt diễn tập lần này sẽ là cơ hội để quan chức Không quân hai nước thực thi nhiệm vụ chỉ huy công nghệ hàng không quân sự tối tân.

Theo Đài KBS, đây là lần đầu tiên máy bay F-35A của Không quân Mỹ được triển khai Hàn Quốc kể từ năm 2017. Không quân Hàn-Mỹ khi đó đã tiến hành cuộc tập trận trên không mang tên “Vigilant Ace” (tạm dịch: Át chủ bài cảnh giác), huy động các chiến đấu cơ tàng hình như F-22, F35-A, F-35B nhằm đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6, cũng như hàng loạt động thái được cho là khiêu khích của Triều Tiên.

Đợt triển khai chiến đấu cơ F-35A và diễn tập chung lần này căn cứ theo nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua về việc "triển khai thiết bị chiến lược của Mỹ theo phương thức kịp thời và được thảo luận". Không quân Hàn-Mỹ dự kiến sẽ truyền đi thông điệp cứng rắn với Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên
Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (3/7) lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vì động thái tăng cường hợp tác an ninh ba bên, được nêu trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 29/6.

Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên

Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (3/7) lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vì động thái tăng cường hợp tác an ninh ba bên, được nêu trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 29/6.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với mối đe dọa từ nước này.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với mối đe dọa từ nước này.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân
Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/6 đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai bên đã lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/6 đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai bên đã lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân