Tổng thống Joe Biden đề xuất chi gần 82 tỷ USD để chống các đại dịch trong tương lai

VOV.VN - Đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ - Joe Biden công bố ngày 28/03 kêu gọi chi 81 tỷ 700 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị cho việc chống lại các đại dịch trong tương lai.

Đề xuất ngân sách có đoạn nêu rõ, trong khi các biện pháp chống đại dịch Covid-19 đang diễn ra, Mỹ phải thúc đẩy những tiến bộ về khoa học, công nghệ và các năng lực cốt lõi để chuẩn bị cho đất nước đối phó với mối đe dọa sinh học tiếp theo, đồng thời củng cố an ninh y tế của Mỹ và toàn cầu.

Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất của Tổng thống và bất kỳ khoản ngân sách mới nào để chuẩn bị cho đại dịch sẽ cần có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Điều đó đã được chứng minh là một thách thức, ngay cả số tiền để đáp ứng nhu cầu tức thời cho ứng phó với Covid-19, khiến tiến trình cấp ngân sách cho các đại dịch trong tương lai trở nên khó khăn. Khoảng 15 tỷ USD tài trợ cho sản xuất và phân phối vaccine, xét nghiệm và điều trị Covid-19 đã bị loại khỏi dự luật ngân sách của chính phủ vào đầu tháng này.

Đề xuất ngân sách mới của Tổng thống Joe Biden kêu gọi chi 40 tỷ USD cho phát triển và sản xuất vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm nhằm vào các mối đe dọa trong tương lai. 28 tỷ USD khác sẽ được chuyển cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để giám sát, nâng cao năng lực phòng thí nghiệm và lực lượng lao động y tế công cộng.

Viện Y tế Quốc gia (NIH) sẽ nhận được hơn 12 tỷ USD cho nghiên cứu về vaccine và các biện pháp khác, trong khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ nhận được 1 tỷ 600 triệu USD cho các phòng thí nghiệm và công nghệ thông tin của mình.

Đề xuất ngân sách cũng kêu gọi đầu tư 5 tỷ USD cho Cơ quan phụ trách Dự án Nghiên cứu Tiên tiến về Y tế (ARPA-H) mới được thành lập, tập trung vào nghiên cứu y tế trong các lĩnh vực như ung thư, vốn là một ưu tiên của Tổng thống Joe Biden.

Trước đây, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một kế hoạch ngân sách trị giá 65 tỷ USD vào mùa Thu nhằm chuẩn bị cho đại dịch trong vòng 7 đến 10 năm, nhưng Quốc hội Mỹ đã không thực thi hành động theo đề xuất đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất
Tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát ý dân công bố hôm qua cho thấy, tỷ  lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 40%, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất

Tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát ý dân công bố hôm qua cho thấy, tỷ  lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 40%, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”
Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin
Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.