Tỉ lệ người Mỹ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát ý dân công bố hôm qua cho thấy, tỷ  lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 40%, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Khảo sát do Hãng tin NBC (NBC News) thực hiện từ ngày 18/3 đến ngày 22/3 cho thấy, có 55% người được hỏi không tán thành cách ông Biden điều hành công việc trên cương vị tổng thống Mỹ. 

7 trong số 10 người Mỹ được hỏi ít tin tưởng vào khả năng của ông Biden trong việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga, Ukraine và các quốc gia phương Tây. 8 trong số 10 người bày tỏ lo ngại rằng, căng thẳng sẽ làm giá khí đốt cao hơn đối với người Mỹ.

Trong bối cảnh lạm phát tăng ở mức cao nhất trong 40 năm qua, đa số người tham gia khảo sát cho rằng Mỹ đang đi sai hướng và không tán thành cách xử lý nền kinh tế của ông Biden.

Trước đó, trong khảo sát thực hiện vào tháng 1 năm nay cũng của Hãng tin NBC, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden ở mức 43%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”
Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin
Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga
Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

Tổng thống Biden nói không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 cho biết, ông không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.