Tổng thống Kazakhstan: Ít nhất 6 làn sóng tấn công với 20.000 kẻ khủng bố nhằm vào Almaty

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hôm 7/1 cho biết, có 6 làn sóng tấn công với tổng cộng 20.000 kẻ khủng bố nhắm vào Almaty - thành phố lớn nhất đất nước.

"Những băng đảng và những kẻ khủng bố này được huấn luyện, tổ chức và được chỉ huy bài bản bởi một trung tâm đặc biệt. Một số kẻ trong số đó không nói tiếng Kazakhstan. Có ít nhất 6 làn sóng tấn công ở Almaty với tổng cộng 20.000 kẻ khủng bố”.

"Phân tích tình hình cho thấy Kazakhstan đang đối mặt với hành động gây hấn có vũ trang được chuẩn bị và tổ chức bài bản bởi những nhóm khủng bố được huấn luyện ở bên ngoài", Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo này, ông đã ra lệnh tiến hành chiến dịch chống khủng bố để "loài bỏ mối đe dọa an ninh quốc gia cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Kazakhstan".

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cũng cho biết nước này sẽ đảm bảo an ninh an toàn cho các phái bộ ngoại giao và công ty nước ngoài giữa bối cảnh tình hình đất nước bất ổn.

Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sẽ hiện diện ở Kazakhstan trong thời gian ngắn cho tới khi tình hình ổn định.

Các cuộc biểu tình bùng phát ở một vài thành phố của Kazakhstan ngày 2/1 đã biến thành những cuộc bạo động quy mô lớn với các hành động tấn công vào những tòa nhà chính phủ. Hàng nghìn người đã bị thương trong khi một số trường hợp tử vong được ghi nhận. Theo các nhà chức trách Kazakhstan, luật pháp và trật tự đã được khôi phục ở tất cả các khu vực của đất nước sáng 7/1 nhưng tình hình tại thành phố Almaty vẫn rất căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Kazakhstan
Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Kazakhstan

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/1 đã gửi “thông điệp miệng” tới Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev, bày tỏ tình đoàn kết với nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Kazakhstan

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Kazakhstan

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/1 đã gửi “thông điệp miệng” tới Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev, bày tỏ tình đoàn kết với nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan
Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan

VOV.VN - Cựu lãnh đạo một ngân hàng Kazakhstan, hiện đã trốn sang Ukraine, mới đây tuyên bố mình là người lãnh đạo các cuộc biểu tình ở nước này.

Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan

Xuất hiện người tự nhận lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Kazakhstan

VOV.VN - Cựu lãnh đạo một ngân hàng Kazakhstan, hiện đã trốn sang Ukraine, mới đây tuyên bố mình là người lãnh đạo các cuộc biểu tình ở nước này.

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?
CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

CSTO là gì và vì sao tổ chức này cử lực lượng tới Kazakhstan?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) ngày 6/1 quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát tại quốc gia Trung Á này.