Tổng thống Kazakhstan tiết lộ thời điểm lực lượng CSTO rút quân

VOV.VN - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 11/1 cho biết, các lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) được điều đến quốc gia này để hỗ trợ khôi phục trật tự sẽ bắt đầu rút đi sau 2 ngày nữa.

Phát biểu với các nhà lập pháp, ông Tokayev nêu rõ: “Lực lượng của CSTO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong 2 ngày nữa việc rút quân theo từng giai đoạn sẽ được tiến hành. Quá trình này sẽ diễn ra không qua 10 ngày”.

Tổng thống Tokayev cho rằng, kế hoạch tấn công Kazakhstan bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhấn mạnh “do đây là một cuộc xâm lược có vũ trang mang hơi hướng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế nên Kazakhstan đã đưa ra lời kêu gọi hợp pháp với các đối tác trong CSTO, yêu cầu cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ. Nếu không có sự hỗ trợ này chúng tôi có thể hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với thành phố Almaty”.

Ông cho biết thêm, giai đoạn cao trào của hoạt động chống khủng bố ở Kazakhstan nhìn chung đã qua và tình hình đang dần ổn định ở tất cả các khu vực. Nhà lãnh đạo này cũng chỉ trích Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan vì không kịp thời phát hiện mối đe dọa về an ninh đối với đất nước.

Ông Tokayev đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, cho đến ngày 19/1 sau khi các cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra trên khắp Kazakhstan trong suốt 1 tuần qua. Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết, đã có 17 nhân viên bị thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương trong cuộc bạo loạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về vấn đề Kazakhstan
Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về vấn đề Kazakhstan

VOV.VN - Ngày 10/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, trọng tâm bàn về tình hình Kazakhstan.

Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về vấn đề Kazakhstan

Ngoại trưởng Trung-Nga điện đàm về vấn đề Kazakhstan

VOV.VN - Ngày 10/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, trọng tâm bàn về tình hình Kazakhstan.

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?
Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

VOV.VN - Quyết định của Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan không chỉ khiến phương Tây lo ngại mà còn khiến Trung Quốc – đối tác vô cùng thân thiết của Moscow cảm thấy bất an.

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

VOV.VN - Quyết định của Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan không chỉ khiến phương Tây lo ngại mà còn khiến Trung Quốc – đối tác vô cùng thân thiết của Moscow cảm thấy bất an.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính
Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến
Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.