Tổng thống Lukashenko: Belarus cần hợp tác với Nga trong mọi vấn đề

VOV.VN - Tổng thống Lukashenko cho rằng, các sự kiện ở Belarus là bài học cho cả hai nước, nhấn mạnh việc cần phải hợp tác với Nga trong mọi vấn đề.

Ngày 14/9, Tổng thống Belarus Lukashenko đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề song phương. Về kinh tế, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Belarus khoản tín dụng trị giá 1,5 tỷ USD. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh hai nước cần nỗ lực hơn nữa để khôi phục thương mại song phương, vốn đã giảm 21% trong nửa đầu năm 2020. 

Trong hợp tác quốc phòng, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài việc tổ chức các cuộc tập trận chung, hai bên ủng hộ việc hợp tác của các doanh nghiệp quốc phòng, kể cả trong các lĩnh vực nhạy cảm. 

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Tổng thống Nga tuyên bố Belarus là quốc gia nước ngoài đầu tiên nhận được vaccine Sputnik-V của Nga. “Theo thỏa thuận giữa các thủ tướng và sau đó là các bộ trưởng y tế hai nước, Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được vaccine ngừa Covid-19 của chúng tôi và đã bắt đầu tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm”, ông Putin nói.

 

Liên quan tình hình tại Belrarus sau bầu cử, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc ủng hộ người dân Belarus tự giải quyết vấn đề nảy sinh mà không có áp lực từ bên ngoài, ủng hộ ông Lukashenko sửa đổi Hiến pháp và cho rằng điều này là kịp thời và thích hợp. Ông Putin khẳng định Nga thực hiện mọi nghĩa vụ, tuân thủ mọi thỏa thuận với Belarus trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.  

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko cho rằng các sự kiện ở Belarus là bài học cho cả hai nước, nhấn mạnh việc cần phải hợp tác với Nga trong mọi vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU trừng phạt Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và gia tăng bạo lực
EU trừng phạt Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và gia tăng bạo lực

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Liên minh châu Âu khẳng định sẽ trừng phạt Belarus do những gian lận trong cuộc bầu cử gần đây và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp từ Liên Hợp Quốc trước tình hình bạo lực tiếp tục gia tăng ở nước này.

EU trừng phạt Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và gia tăng bạo lực

EU trừng phạt Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và gia tăng bạo lực

VOV.VN - Hôm qua (11/9), Liên minh châu Âu khẳng định sẽ trừng phạt Belarus do những gian lận trong cuộc bầu cử gần đây và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp từ Liên Hợp Quốc trước tình hình bạo lực tiếp tục gia tăng ở nước này.

Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhà lãnh đạo Belarus A.Lukashenko ở Sochi
Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhà lãnh đạo Belarus A.Lukashenko ở Sochi

VOV.VN - Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus sẽ gặp nhau ở Sochi vào ngày 14/9 để thảo luận nhiều vấn đề hợp tác chiến lược.

Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhà lãnh đạo Belarus A.Lukashenko ở Sochi

Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhà lãnh đạo Belarus A.Lukashenko ở Sochi

VOV.VN - Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus sẽ gặp nhau ở Sochi vào ngày 14/9 để thảo luận nhiều vấn đề hợp tác chiến lược.

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus
Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

VOV.VN - Chính phủ Serbia đã quyết định sẽ dừng các hoạt động tập trận và quân sự với tất cả các đối tác, trong đó có Nga và Belarus trong 6 tháng tới.

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

Serbia hủy tập trận chung với Nga và Belarus

VOV.VN - Chính phủ Serbia đã quyết định sẽ dừng các hoạt động tập trận và quân sự với tất cả các đối tác, trong đó có Nga và Belarus trong 6 tháng tới.