Tổng thống Mỹ Biden: Tổng thống Nga Putin không thể cứ tiếp tục cầm quyền

VOV.VN - Trong bài phát biểu ở Warsaw (Ba Lan) hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga Putin "không thể tiếp tục cầm quyền nữa".

Đây là lần đầu tiên, ông Biden công khai tuyên bố về việc cần phải phế truất đương kim Tổng thống Nga Putin.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden hướng trực tiếp đến "nhân dân Nga" và nói rằng họ không phải là kẻ thù của Mỹ.

Ông Biden so sánh cuộc chiến Ukraine-Nga hiện nay với cuộc chiến tranh Xô-Đức trong Thế chiến II.

Sau đó ông cảnh báo các nhà lãnh đạo Nga rằng họ đừng nên nghĩ đến việc tiến thêm dù chỉ 1cm vào lãnh thổ NATO do đã có điều 5 trong hiệp ước phòng thủ tương trợ của khối quân sự này.

Tổng thống Biden cảnh báo, 100.000 lính Mỹ đang sẵn sàng cho việc bảo vệ các đồng minh châu Âu của Washington.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Biden về việc ông Putin "không thể tiếp tục tại vị", phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng: "Điều này không phải do ngài Biden quyết định. Đây chỉ có thể là quyết định của nhân dân Liên bang Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ gặp các Bộ trưởng Ukraine, cam kết tăng hỗ trợ và tìm cách đối phó Nga
Tổng thống Mỹ gặp các Bộ trưởng Ukraine, cam kết tăng hỗ trợ và tìm cách đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã lần đầu tiên gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Ukraine ở Warsaw, Ba Lan để thảo luận về việc "tăng cường khả năng của Ukraine nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga".

Tổng thống Mỹ gặp các Bộ trưởng Ukraine, cam kết tăng hỗ trợ và tìm cách đối phó Nga

Tổng thống Mỹ gặp các Bộ trưởng Ukraine, cam kết tăng hỗ trợ và tìm cách đối phó Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã lần đầu tiên gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Ukraine ở Warsaw, Ba Lan để thảo luận về việc "tăng cường khả năng của Ukraine nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga".

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan
Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ sẽ không triển khai ở Ukraine sau những bình luận của Tổng thống Biden với Sư đoàn dù 82 của Mỹ ở Ba Lan.

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

Nhà Trắng xác nhận sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine sau bình luận của ông Biden ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng xác nhận quân đội Mỹ sẽ không triển khai ở Ukraine sau những bình luận của Tổng thống Biden với Sư đoàn dù 82 của Mỹ ở Ba Lan.

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine
Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tấn công Ukraine trong tháng 2 và tháng 3/2022 tuy là một sự kiện thiên về địa chính trị nhưng lại có tác động sâu đến địa kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các sáng kiến liên kết như Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc…

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

Trung Quốc định vị lại “Vành đai và Con đường” trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tấn công Ukraine trong tháng 2 và tháng 3/2022 tuy là một sự kiện thiên về địa chính trị nhưng lại có tác động sâu đến địa kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến các sáng kiến liên kết như Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc…

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày
Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

Ukraine thông báo với Mỹ rằng họ cần 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Singer mỗi ngày

VOV.VN - Theo thông tin mới, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm cho họ hàng trăm quả tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để họ đối đầu với Nga trên chiến trường.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?
Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

VOV.VN - Một vị giáo sư Trung Quốc nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay có tầm vóc địa chính trị lớn hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ông này đánh giá, Bắc Kinh ít khả năng sẽ chấp nhận chỉ đứng bên lề.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

Xung đột Nga-Ukraine sẽ là "cơ hội lớn" cho Trung Quốc?

VOV.VN - Một vị giáo sư Trung Quốc nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay có tầm vóc địa chính trị lớn hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Ông này đánh giá, Bắc Kinh ít khả năng sẽ chấp nhận chỉ đứng bên lề.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ muốn chiến tranh Nga - Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, Lavrov, cho rằng Mỹ muốn Nga ở trong trạng thái chiến tranh với Ukraine kéo dài càng lâu càng tốt. Ông cũng chỉ trích nền văn minh phương Tây bị ám ảnh bởi chứng sợ Nga.