Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mexico, dọa đóng cửa biên giới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (18/10) lên tiếng cảnh báo sẽ triển khai quân đội, đồng thời đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico.

Nếu Mexico không có động thái để ngăn chặn các nhóm người di cư lớn ồ ạt đổ về Mỹ từ Guatemala, Honduras và El Salvador thì Mỹ sẽ đóng cửa biên giới.

Trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất, tôi phải yêu cầu Mexico dừng ngay làn sóng di cư ồ ạt này và nếu họ không thể, tôi sẽ triển khai quân đội, đồng thời đóng cửa biên giới phía Nam”.

Dòng người nhập cư Trung Mỹ chờ đợi chuyến đi tới Mỹ ở Mexico. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố cứng rắn của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra không lâu sau khi giới chức Mỹ thông báo, Nhà Trắng hiện đang tích cực cân nhắc các giải pháp mới nhằm giảm số lượng các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đang tăng cao. Trong đó, có cả giải pháp có khả năng lại chia cắt các gia đình nhập cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ có dấu hiệu tăng cao trở lại sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt việc thi hành chính sách không khoan nhượng đối với tình trạng di trú bất hợp pháp, trong đó trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng, do vấp phải làn sóng phản đối dữ dội cả trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp
EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 22/2 đã thành lập một đơn vị mới chuyên trách đối phó với hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp.

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 22/2 đã thành lập một đơn vị mới chuyên trách đối phó với hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp
Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức mới đây tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp – động thái được cho là rất cứng rắn của bà Merkel.

Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp

Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức mới đây tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp – động thái được cho là rất cứng rắn của bà Merkel.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

Hy Lạp gửi trả hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp về Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp vừa được Hy Lạp gửi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận hành động chung của EU-Thổ.

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp
Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ đang cân nhắc tách riêng bố mẹ và con cái khi bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ đang cân nhắc tách riêng bố mẹ và con cái khi bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.