Tổng thống Mỹ thăm New Orleans sau 10 năm bị bão Katrina tàn phá

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Obama ngày 27/8 đã đến thăm thành phố New Orleans và có bài phát biểu đánh dấu 10 năm nơi này bị tàn phá bởi siêu bão Katrina.

Mười năm sau khi bị bão Katrina tàn phá, thành phố có đông người da màu sinh sống đã thực sự hồi sinh từ những đống đổ nát và sự chết chóc. Hệ thống gồm những bức tường ngăn sóng trên các con đê với cấu trúc và sự kiên cố tối đa được xây dựng.

Những tòa nhà cao tầng đã mọc lên san sát. Đường bay quốc tế đầu tiên đi đến New Orleans cũng vừa được khai trương. Cả thành phố dường như được khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ hơn. Tuy nhiên, trong tâm trí của người dân nơi đây thì Katrina vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng và là một bài học vô cùng đắt giá.

Người dân New Orleans chào đón Tổng thống Obama. Ảnh AP

Cùng với thị trưởng thành phố Mitch Landrieu, Tổng thống Obama đã tới thăm một khu phố lao động và trò chuyện cùng người dân nơi đây. Trong bài phát biểu kỷ niệm 10 năm xảy ra thảm họa Katrina, Tổng thống Obama đã đề cập đến công cuộc phục hồi thành phố với sự chung sức của chính quyền và người dân sau thảm họa thiên nhiên 10 năm về trước, cũng như tiềm năng phát triển của thành phố New Orleans trong tương lai.

Bài phát biểu của Tổng thống Obama cũng đề cập đến sự phân bố công bằng khi xây dựng một thành phố trong đó tất cả mọi người bất kể thành phần giàu nghèo đều có cơ hội thành công.

“Nhiều khu vực ở đây từng bị tàn phá nặng nề song những gì chúng ta đang thấy, nơi này đã hồi sinh với một sức sống mãnh liệt. Có được như vậy chính là nhờ sự hỗ trợ và hợp sức chung tay giữa, người dân, chính phủ, tiểu bang Lusiana và chính quyền địa phương.

Những gì làm đổi thay nơi đây còn là nhờ vào những chương trình hỗ trợ tái thiết khác nữa. Tuy nhiên, mục tiêu của dự án tái xây dựng không chỉ là khôi phục thành phố mà chúng ta phải giải quyết được đói nghèo và sự bất bình đẳng về cơ cấu, vấn đề từng tồn tại rất lâu, trước khi siêu bão ập đến”, ông Obama nói.

Đây là chuyến thăm thứ 9 của Tổng thống Obama tới bang Lusiana. Năm 2010, ông cũng đã có bài phát biểu tại Đại học Xavier để đánh dấu 5 năm ngày bão Katrina ập vào thành phố.

Vào những ngày này 10 năm trước, siêu  bão Katrina bất ngờ tấn công vùng duyên hải Đông Nam nước Mỹ và gây ra một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại nước này.

Khoảng 350.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoàn toàn, 1.833 người thiệt mạng ở 5 bang mà bão đi qua; thiệt hại về vật chất lên tới 180 tỷ USD. Trước cơn bão,thành phố New Orleans có hơn 500.000 người sinh sống. Sau bão, chỉ còn khoảng 200.000 người bám trụ lại để tái thiết thành phố.

Hiện những chính quyền và người dân New Orleans đang cùng nhau nỗ lực nhằm  biến nơi đây thành điểm đến tươi đẹp và không còn bị ám ảnh bởi Katrina./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê
Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

Kenya rộn ràng chào đón Tổng thống Obama về thăm quê

VOV.VN -  Những bức hình, tranh vẽ, những chiếc áo phông in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama... xuất hiện khắp nơi ở Kenya chào mừng ông trở về thăm quê hương. 

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi
Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

VOV.VN -Bài diễn văn của Tổng thống Obama đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

Tổng thống Obama lần đầu có bài phát biểu trước Liên minh châu Phi

VOV.VN -Bài diễn văn của Tổng thống Obama đề cập nhiều vấn đề từ chống nghèo đói, dân chủ, đến chống tham nhũng, pháp quyền và việc làm.

Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Obama
Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 19/8 cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Obama nếu Mỹ thực sự muốn đối thoại.

Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Obama

Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 19/8 cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Obama nếu Mỹ thực sự muốn đối thoại.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống
Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

Ông Obama thừa nhận "thất vọng lớn nhất" trong nhiệm kỳ Tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Obama thừa nhận việc không thông qua được "luật về an toàn súng" ở Mỹ là thất vọng lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông.

“Ông Obama quá sợ phải nói ra sự thật về cuộc chiến ở Ukraine”
“Ông Obama quá sợ phải nói ra sự thật về cuộc chiến ở Ukraine”

VOV.Vn- Nhà báo Mỹ Robert Parry cho rằng, việc phải nói ra căn nguyên gây ra cuộc nội chiến tại Ukraine là điều Tổng thổng Obama không đủ dũng khí để làm.

“Ông Obama quá sợ phải nói ra sự thật về cuộc chiến ở Ukraine”

“Ông Obama quá sợ phải nói ra sự thật về cuộc chiến ở Ukraine”

VOV.Vn- Nhà báo Mỹ Robert Parry cho rằng, việc phải nói ra căn nguyên gây ra cuộc nội chiến tại Ukraine là điều Tổng thổng Obama không đủ dũng khí để làm.

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén
Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

Tổng thống Obama xin lỗi Nhật Bản sau bê bối nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama hôm 26/8 đã xin lỗi Tokyo sau khi WikiLeaks trước đó tuyên bố Washington đã theo dõi các chính trị gia Nhật Bản.