Tổng thống Mỹ xác nhận kế hoạch rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng, Thoả thuận khí hậu Paris sẽ gây cản trở cho các công ty Mỹ với những quy định quá mức.

Hôm qua (23/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, chưa đầy 2 tuần trước khi chính quyền của ông có thể chính thức bắt đầu tiến trình này.

(Ảnh: Vox)

Tại một hội nghị năng lượng ở Pittsburgh, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Mỹ gia tăng mạnh sản lượng khí đốt thiên nhiên và dầu thô, khẳng định tiếp tục loại bỏ một số hạn chế trong ngành năng lượng, và xúc tiến kế hoạch rút nước Mỹ ra khỏi Thỏa thuận khí hậu quốc tế ký năm 2015.

Tổng thống Donald Trump cho rằng, Thoả thuận khí hậu Paris sẽ gây cản trở cho các công ty Mỹ với những quy định quá mức trong khi cho phép các công ty nước ngoài gây ô nhiễm mà không chịu chế tài nào. Mỹ là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai, chỉ sau Trung Quốc.

Phe ủng hộ Thỏa thuận cho rằng kế hoạch của Tổng thống Donald Trump sẽ gây tổn hại vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong giai đoạn quá độ tiến tới nền kinh tế xanh bằng các công nghệ thúc đẩy sản xuất điện gió, điện mặt trời và tiết kiệm năng lượng.

Tổng thống Donald Trump thường xuyên tuyên bố ông đã rút nước Mỹ ra khỏi thoả thuận Khí hậu Pari nhưng trên thực tế chưa bắt đầu quá trình này.

Theo điều khoản của Thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump có thể đệ đơn lên Liên Hợp Quốc vào ngày 4/11 để chính thức bắt đầu quá trình rút ra khỏi Thỏa thuận mang tính toàn cầu này. Quá trình sẽ mất 1 năm, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ rời khỏi thỏa thuận vào ngày 4/11/2020. Mặc dù ban đầu Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể sẽ tái đàm phám các điều khoản của thỏa thuận để có lợi hơn cho nước Mỹ nhưng việc đệ đơn (nếu diễn ra) sẽ đóng cánh cửa cho khả năng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên trên khắp thế giới tuần hành chống biến đổi khí hậu
Thanh niên trên khắp thế giới tuần hành chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (20/9), giới trẻ từ 139 quốc gia đã tham gia tuần hành chống biến đổi khí hậu toàn cầu được cho là lớn nhất trong lịch sử.

Thanh niên trên khắp thế giới tuần hành chống biến đổi khí hậu

Thanh niên trên khắp thế giới tuần hành chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hôm qua (20/9), giới trẻ từ 139 quốc gia đã tham gia tuần hành chống biến đổi khí hậu toàn cầu được cho là lớn nhất trong lịch sử.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ý định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc Mỹ ở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ý định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.

Đức nhất trí gói biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu
Đức nhất trí gói biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Dưới sức ép từ các cuộc biểu tình môi trường, chính phủ Đức hôm qua (21/9) nhất trí gói các biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu.

Đức nhất trí gói biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu

Đức nhất trí gói biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Dưới sức ép từ các cuộc biểu tình môi trường, chính phủ Đức hôm qua (21/9) nhất trí gói các biện pháp trị giá 54 tỷ euro chống biến đổi khí hậu.

Châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris
Châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vừa tuyên bố, biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất của họ và hối thúc Mỹ quay trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris.

Châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

Châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris

VOV.VN - Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vừa tuyên bố, biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất của họ và hối thúc Mỹ quay trở lại Thỏa thuận khí hậu Paris.

Mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 20m nếu Thỏa thuận Paris thất bại
Mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 20m nếu Thỏa thuận Paris thất bại

VOV.VN - Nếu nhiệt độ trái đất tăng trên 20C, mực nước biển toàn cầu tăng thêm 20m trong nhiều thế kỷ tới.

Mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 20m nếu Thỏa thuận Paris thất bại

Mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 20m nếu Thỏa thuận Paris thất bại

VOV.VN - Nếu nhiệt độ trái đất tăng trên 20C, mực nước biển toàn cầu tăng thêm 20m trong nhiều thế kỷ tới.

Học sinh và sinh viên Australia tuần hành chống biến đổi khí hậu
Học sinh và sinh viên Australia tuần hành chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Hàng chục nghìn sinh viên Australia đã xuống đường tuần hành để kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp gia tăng nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Học sinh và sinh viên Australia tuần hành chống biến đổi khí hậu

Học sinh và sinh viên Australia tuần hành chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Hàng chục nghìn sinh viên Australia đã xuống đường tuần hành để kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp gia tăng nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.