Đoàn Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam kết thúc chuyến thăm Nga

VOV.VN - Hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua.

Từ ngày 18-22/3, Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội do ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia LB Nga (Hạ viện), Ủy ban Đối ngoại Hội đồng LB Nga (Thượng viện); thăm và làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng, hội doanh nghiệp, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga.  

Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam hội đàm với Uỷ ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga.
Ngày 21/3, trong cuộc gặp với ông Anatoly Karpov, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, hai bên đã trao đổi tình hình mỗi nước, cùng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga đã được thử thách qua thời gian và không ngừng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác tích cực, hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga trên các diễn đàn quốc tế thời gian qua, đồng thời cho rằng cần tiếp tục thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển.

Hai bên thảo luận phương hướng, biện pháp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma quốc gia Nga; nhất trí cho rằng, cần phối hợp chặt chẽ thúc đẩy phê chuẩn và giám sát triển khai các Hiệp định được lãnh đạo cấp cao hai nước ký kết, nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương hiện nay vẫn đang ở mức khoảng 4 tỷ USD lên mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội làm việc với Ủy ban Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Hội đồng LB Nga.
Ông Anatoly Karpov cũng nhất trí thúc đẩy phối hợp giữa Duma Quốc gia Nga với các ban, ngành hữu quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác song phương trong lĩnh vực khai thác dầu khí và năng lượng, để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu vào Nga, đặc biệt trong bối cảnh Khu vực thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu với Việt Nam đã có hiệu lực.

Về phần mình, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến hy vọng quan hệ Việt - Nga sẽ bước lên tầm cao mới trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kiến vào tháng 6 năm nay. Đồng thời đề nghị phía Nga xem xét nới lỏng việc cấp visa du lịch cho người Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, lao động, sinh sống ổn định và hợp pháp tại LB Nga.

Chiều cùng ngày, trong cuộc gặp với ông Aleksandr Volkov, Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Hội đồng LB Nga, ông Nguyễn Mạnh Tiến vui mừng cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienk) đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; hợp tác giữa hai Quốc hội và các địa phương của hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ và thăm mộ Liệt sỹ vô danh ở trung tâm Thủ đô Moscow.
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến cũng cho rằng, chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC của Tổng thống Nga Putin vào tháng 11 năm nay sẽ mang lại xung lực mới cho quan hệ song phương.

Về phần mình, ông Aleksandr Volkov đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga phát triển năng động trong nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với mối quan hệ chính trị tin cậy, được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, chắc chắn trong thời gian tới mối quan hệ Việt Nam - LB Nga sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Trước đó, Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội nước ta cũng đã đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ và thăm mộ Liệt sỹ vô danh ở trung tâm Thủ đô Moscow. Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đoàn có các cuộc làm việc với lãnh đạo và nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, hội doanh nghiệp, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga.

Đoàn công tác của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội làm việc với lãnh đạo và nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, hội doanh nghiệp, cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga.
Mục đích các cuộc làm việc này là nhằm tìm hiểu công tác, xây dựng, quản lý, triển khai thực hiện, giám sát thực hiện các văn bản pháp luật quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; việc quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở của Cơ quan đại diện, điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên của Cơ quan đại diện; Tình hình thực hiện và những chuyển biến trong việc hỗ trợ, bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Ngày 22/3, Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Nga và lên đường đi thăm chính thức Thụy Sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nga từ ngày 16-20/5 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nga từ ngày 16-20/5 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev.

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích 2 dân tộc
Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích 2 dân tộc

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình, hợp tác cùng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích 2 dân tộc

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích 2 dân tộc

VOV.VN - Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình, hợp tác cùng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hình ảnh: Toàn cảnh chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Nga từ ngày 16-21/5.